Ở tuổi gần đất xa trời, cụ bà Ngô Thị Quýt (bà mẹ Việt Nam anh hùng ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn miệt mài ngồi cắt vải, may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Phạm Hồng Quân | 22/03/2020, 14:13

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ bà Ngô Thị Quýt (bà mẹ Việt Nam anh hùng ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn miệt mài ngồi cắt vải, may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

Xem thêm:Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Cô gái gốc Việt và anh trai bị hất đồ uống, hành hung ở Úc vì đeo khẩu trang

Chân dài ngoại quốc cầm biển xin tiền mỗi ngày ở TP.HCM giữa dịch gây bức xúc

2 cô gái chơi ma túy xong về quê tránh dịch, ô tô trốn chạy CSGT tông cột điện

Về hành động xứng danh bà mẹ Việt Nam anh hùng, cụ Ngô Thị Quýt tâm sự: “Mẹ muốn góp chút gì đó cho công việc phòng chống dịch COVID-19 chứ mẹ già rồi không giúp được gì hơn”

Chứng kiến cảnh đó, chị Phương Hoa không cầm được nước mắt và cho biết: “Nước mắt cứ lăn dài trên má chúng tôi khi ngắm nhìn mẹ lướt đều vòng quay chiếc kim máy khâu cũ kỹ để cho ra đời từng chiếc khẩu trang vải tinh tươm, tươi mới”.

“Mẹ hiền ơi, mẹ giúp được chúng con và đất nước mình nhiều lắm. Những chiếc khẩu trang được mẹ lụi cụi, tần tảo đo may bằng đôi tay gầy guộc, nhăn nheo vì tuổi tác già nua thật sự làm ấm lòng những người dân và các cấp chính quyền, đoàn thể đang từng ngày lo toan chống dịch. Chưa kể nhiều vết sẹo chiến tranh của kẻ thù trong lao tù Côn Đảo thời kháng chiến cứu nước vẫn còn chưa lành theo năm tháng mà vẫn không làm mẹ nề hà, ngồi vững vàng bên chiếc máy khâu với vòng quay đường kim đều đặn”, chị Hoa chia sẻ thêm về cụQuýt.

CụNgô Thị Quýt tự tay may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Dân mạng xúc động, cảm phụckhi thấy ảnh cụ Ngô Thị Quýt dù còng lưng vẫn cắt vải và ngồi bên chiếc máy khâu may khẩu trang nêndành lời chúc tốt đẹp nhất đến bà.

"Hồi trẻđã hy sinh bản thânvì sự nghiệp chống giặc, nay tuổi cao sức yếu, mẹ tiếp tục cùng nhân dân chống dịch. Không biết dùng lời nào để ca ngợi sự cao cảcủa mẹ. Cầu chúcmẹ sống lâu hơn trăm tuổi, luôn khỏe mạnh, gặp may mắn;

"Ở thời kỳ nào, chúng ta luôn có những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bây giờ không còn địch nữa, Việt Nam quyết thắng dịch";

Được biết, cụ Ngô Thị Quýt có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào tháng 1.201

Hồi tháng 6.2017, Công ty cổ phần 32 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng cụ Ngô Thị Quýt suốt đời.

Việc làm nàythể hiện sự tri ân với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên công ty với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Clip nhóm người Việt từ châu Âu về tránh dịch hạch sách ở khu cách ly Pháp Vân. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Tâm sự của cô gái về Việt Nam tránh dịch bị bạn hỏi xoáy ‘Sao không ở bên, về làm gì?’

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chửi CSGT 'xin tiền', lái siêu xe húc CSCĐ rồi bỏ trốn

Khách lạ quên mang ví, nhân viên ở Hà Nội vẫn đổ xăng và nói câu gây xúc động

Thấy bộ đội nhường chỗ, ăn bờ, ngủ bụi, nhóm Việt kiều về nước tránh dịch có chạnh lòng?

Khắc Việt dạy dỗ chị Việt kiều Đài Loan, Mr Đàm lên án khách nữ gây rối ở sân bay Nội Bài

Từ châu Âu về Việt Nam tránh dịch, khách nữ làm ầm ĩ ở sân bay, đòi đi cách ly, chê bánh mì

Thầy nước ngoài ở TP.HCM bình luận miệt thị con gái Việt: Đề nghị đuổi việc, trục xuất

Hot girl khoe ‘trốn về từ Vũ Hán, không bị cách ly’ trên Facebook gây hoang mang

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19