Trước tình trạng sụt lún tại kè cửa biển Nhà Mát, UBND tỉnh Bạc Liêu đã xuất kinh phí đầu tư 350 triệu đồng, giao cho Ban Quản lý dự án các công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư để duy tu, sửa chữa khắc phục lại đoạn sụt lún, nứt.

Bạc Liêu: 350 triệu đồng khắc phục sụt lún ở kè cửa biển Nhà Mát

Hải An | 17/11/2020, 15:30

Trước tình trạng sụt lún tại kè cửa biển Nhà Mát, UBND tỉnh Bạc Liêu đã xuất kinh phí đầu tư 350 triệu đồng, giao cho Ban Quản lý dự án các công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư để duy tu, sửa chữa khắc phục lại đoạn sụt lún, nứt.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các đơn vị có liên quan, chủ đầu tư cần triển khai duy tu, sửa chữa nhanh, khẩn trương, đề phòng tình hình thời tiết cực đoan cộng với các đợt triều cường dâng trong thời gian tới.

13.jpg
Đơn vị thi công khẩn trương duy tu, sửa chữa điểm sụt lún kè cửa biển Nhà Mát - Ảnh: Hải An

Về lâu dài, UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp cần có dự án bảo vệ kè Nhà Mát và đoạn cửa biển Nhà Mát (TP.Bạc Liêu), chống sạt lở 2 bên kè cửa biển này, đồng thời cho đầu tư, bê tông hóa mặt kè đoạn từ Đồn Biên phòng Nhà Mát đến cầu Út Đen nhằm đảm bảo an toàn cho toàn tuyến kè cũng như đảm bảo mỹ quan với người dân, du khách đến tham quan khu du lịch cửa biển này.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của thiên tai, sóng biển, triều cường dâng vào những tháng cuối năm 2020 đã làm một đoạn của tuyến kè cửa biển Nhà Mát bị sụt lún, nứt nghiêm trọng. Qua kiểm tra, thực tế đoạn sụt lún trên dài khoảng 30 mét, rộng 50 cm, sâu gần 1 mét.

Tuyến kè trên trước đây được đầu tư xây dựng bằng bê tông cốt thép rất kiên cố. Nếu không được khắc phục kịp thời, dễ gây nguy cơ vỡ đê khi gặp phải sóng to, triều cường dâng cao.

Trước đây, tuyến kè cửa biển Nhà Mát từng xảy ra vỡ đê do sóng biển, triều cường dâng, khiến cả khu vực phía trong đê bị ngập nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân sống quanh khu vực cửa biển này.

Bài liên quan
Bạc Liêu: Chi phí sản xuất tăng, ngư dân gặp khó
Hiện nay, nhiều tàu cá ở cảng biển Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đánh bắt không mang lại hiệu quả, giá cả các mặt hàng hải sản sụt giảm, khi chi phí cho chuyến đi tăng cao, trong đó có giá nhiên liệu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu: 350 triệu đồng khắc phục sụt lún ở kè cửa biển Nhà Mát