Đài CNN cho biết băng nhóm tội phạm Tren de Aragua quấy rối các nước Nam Mỹ nhiều năm qua đã đẩy mạnh hoạt động tại Mỹ.
Chuyển động

Băng nhóm tội phạm nguy hiểm xâm nhập vào Mỹ

Cẩm Bình 10/06/2024 16:35

Đài CNN cho biết băng nhóm tội phạm Tren de Aragua quấy rối các nước Nam Mỹ nhiều năm qua đã đẩy mạnh hoạt động tại Mỹ.

Đường dây buôn người đa quốc gia ép phụ nữ nhập cư làm gái mại dâm, vụ sát hại một cựu sĩ quan cảnh sát ở miền Nam Florida, tình trạng nhiều cảnh sát ở New York bị tấn công, vụ bắt giữ đối tượng buôn ma túy ở Chicago đều có một mẫu số chung: Tren de Aragua. Đây là băng nhóm hình thành từ nhà tù tại Venezuela rồi dần mở rộng phạm vi hoạt động trong vài năm gần đây.

Nhiều quan chức địa phương lẫn quan chức liên bang xác định chúng đã xâm nhập vào Mỹ. Chưa rõ quy mô hoạt động của băng nhóm, nhưng loạt hành vi phạm tội do thành viên Tren de Aragua gây ra làm dấy lên lo ngại lớn. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa băng nhóm này vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Suốt nhiều năm Tren de Aragua chủ yếu hoành hành tại các nước Nam Mỹ như Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, Peru. Cựu Phó tổng thống Colombia Oscar Naranjo cho biết đây là tổ chức tội phạm gây rối nhất ở Mỹ Latinh hiện nay, một thách thức thực sự đối với khu vực.

bang.jpg
Nhà tù Tocoron nơi từng bị Tren de Aragua kiểm soát - Ảnh: CNN

Hoành hành khắp Nam Mỹ

Theo tổ chức Transparency Venezuela, cái tên Tren de Aragua xuất hiện vào khoảng thời gian 2013 - 2015, nhưng thực tế băng nhóm đã hoạt động từ trước đó tại hai bang Aragua và Carabobo. Nhóm từng kiểm soát nhà tù Tocoron khét tiếng. Khi tiến hành đột kích vào tháng 9 năm ngoái, lực lượng an ninh Venezuela phát hiện bên trong nhà tù có cả bể bơi, nhà hàng cùng vũ khí.

Năm 2015, một quan chức Venezuela nói với CNN rằng Tren de Aragua “đang ở thời kỳ đỉnh cao”. Chúng liên kết với băng nhóm Primeiro Comando da Capital ở Brazil trước khi mở rộng hoạt động ra khắp Nam Mỹ.

Tại Colombia, Tren de Aragua cùng một nhóm du kích Quân đội Giải phóng quốc gia điều hành mạng lưới buôn người làm gái mại dâm ở thị trấn biên giới Villa del Rosario. Cảnh sát địa phương cho biết có hàng nghìn trường hợp trở thành nạn nhân của hoạt động tống tiền, buôn bán ma túy, buôn người, bắt cóc, giết người.

Xâm nhập vào Mỹ

Giờ đây, Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) cùng Cục Điều tra liên bang (FBI) xác định Tren de Aragua đã xâm nhập vào Mỹ. Theo đặc vụ FBI Britton Boyd, thành viên băng nhóm đến nước này bằng con đường nhập cư phía bắc.

Giám đốc CBP Jason Owens đưa ra cảnh báo vào đầu tháng 4: “Hãy coi chừng băng nhóm này. Đây là thế lực mạnh nhất ở Venezuela, nổi tiếng với tội giết người, buôn bán ma túy, tống tiền và nhiều hành vi bạo lực khác”.

Tính đến nay có hơn 70 vụ liên quan đến Tren de Aragua. Từ năm tài khóa 2023 đến tháng 5 năm ngoái, lực lượng CBP tại Texas xác định được 58 thành viên băng nhóm.

Ở New York tuần trước, Bernardo Raul Castro-Mata (19 tuổi) cả gan tấn công hai cảnh sát bằng súng. Mata nhập cảnh trái phép vào tháng 7 năm ngoái, trên người mang hình xăm liên quan đến Tren de Aragua, là nghi phạm trong một số vụ cướp trên địa bàn quận Queens.

Tháng 11.2023 xảy ra vụ sát hại một cựu sĩ quan cảnh sát Venezuela ở miền Nam Florida. Đến cuối tháng 4 , văn phòng cảnh sát vùng East Baton Rouge nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ nói tiếng Tây Ban Nha cho biết bản thân bị giam giữ trái phép và bị ép quan hệ tình dục với người lạ để trả khoản nợ 30.000 USD vì đưa cô đến Mỹ. Lực lượng chức năng sau đó bắt 3 nghi phạm đều mang quốc tịch Venezuela, trong đó 1 nghi phạm dường như là kẻ cầm đầu đường dây buôn người ép phụ nữ nhập cư làm gái mại dâm của Tren de Aragua tại Mỹ.

Rất khó thống kê số lượng thành viên Tren de Aragua trên đất Mỹ. Một số người nhập cư Venezuela ở Florida và nhiều bang khác cho biết cộng đồng nơi mình sinh sống bắt đầu chứng kiến hoạt động tội phạm từng xảy ra ở quê nhà.

Vào tháng 3, một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa do thượng nghị sĩ Marco Rubio cùng hạ nghị sĩ Ana María Salazar dẫn đầu gửi thư cho Tổng thống Biden yêu cầu nhà lãnh đạo hành động bằng cách đưa băng nhóm này vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Thư viết: “Nếu không bị kiểm soát, chúng sẽ tạo nên tình trạng khủng bố chưa từng có, lặp lại sự tàn phá đã gây ra trên khắp Trung và Nam Mỹ”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thiết bị bay không người lái không chấp hành chế áp: Quân đội có quyền bắn hạ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Với thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết trong trường hợp chế áp để hạ cánh, nếu không chấp hành thì quân đội có quyền bắn hạ để đảm bảo tính răn đe.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Băng nhóm tội phạm nguy hiểm xâm nhập vào Mỹ