Ngày 13.7, trong văn bản chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa 14 phát đi từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao các bộ ngành liên quan chuẩn bị báo cáo vụ máy bay quân sự tai nạn và vụ việc cá chết miền Trung trước Quốc hội.

Báo cáo Quốc hội vụ tai nạn máy bay quân sự và cá biển chết

Trí Lâm | 14/07/2016, 05:53

Ngày 13.7, trong văn bản chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa 14 phát đi từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao các bộ ngành liên quan chuẩn bị báo cáo vụ máy bay quân sự tai nạn và vụ việc cá chết miền Trung trước Quốc hội.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về nguyên nhân 2 vụ tai nạn máy bay Su-30MK2, CASA-212; công tác tìm kiếm cứu nạn và các giải pháp khắc phục, phòng tránh. Tài liệu sẽ được gửi đến từng đại biểu quốc hội để tự nghiên cứu.

Giao cho Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường chủ trì chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa14.Theo đó, cơ cấu, số lượng thành viên chính phủ; danh sách phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ… sẽ được chuẩn bị chi tiết.

Thủ tướng cũng giao bộ trưởng củacác bộ chuẩn bị báo cáo một số nội dung quan trọng khác sẽ được trình bày tại Quốc hội hoặc gửi đại biểu quốc hội tự nghiên cứu gồm báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6tháng cuối năm; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trong hai vụ việc gây chú ý dư luận gần đây là cá chết tại miền Trung và vụ tai nạn máy bay quân sự thì mới chỉ vụ cá chết được công bố đầy đủ nguyên nhân.

Sáng 14.6, trong quá trình tổ chức bay huấn luyện trên biển, máy bay SU30-MK2 của Trung đoàn không quân 923, Quân chủng Phòng không - Không quân, mang số hiệu 8585 đã gặp nạn tại vùng biển Nghệ An - Thanh Hóa, đông bắc đảo Hòn Mắt khoảng 40km; 2 phi công trên máy bay là thượng tá Trần Quang Khải và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã nhảy dù, máy bay rơi xuống biển. Phi công Trần Quang Khải đã hy sinh.

Tiếp theo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay SU30-MK2, khoảng 12 giờ30 ngày 16.6.2016, máy bay CASA-212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân do đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởngLữ đoàn 918 lái chính bị mất liên lạc tại vùng biển phía nam-đông nam đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, trên máy bay có 9 chiến sĩ và đã hy sinh toàn bộ.

Về nguyên nhân gặp nạn của máy bay Su 30-MK2, thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Namcho biếtqua thông tin do phi công Nguyễn Hữu Cường cung cấp, nguyên nhân ban đầu do sự cố trong buồng lái nên phi công phải nhảy dù thoát hiểm. Còn đối với máy bay CASA-212 thì phải đợi phân tích hộp đen.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo cáo Quốc hội vụ tai nạn máy bay quân sự và cá biển chết