Số liệu cập nhật của Bộ Y tế Việt Nam đến sáng nay, toàn thế giới đã có 80.420 người mắc, 2.710 người tử vong do Covid-19, trong đó riêng lục địa Trung Quốc là 2.663 người.

Covid-19: Iran 16 người chết, Hàn Quốc 11 người, dịch lây đến Tây Ban Nha, Thụy Sĩ

Anh Đủ | 26/02/2020, 06:26

Số liệu cập nhật của Bộ Y tế Việt Nam đến sáng nay, toàn thế giới đã có 80.420 người mắc, 2.710 người tử vong do Covid-19, trong đó riêng lục địa Trung Quốc là 2.663 người.

Bên ngoài Trung Quốc, số ca từ vong đã lên con số 48, trong đó Iran 16người chết, Hàn Quốc 11 người, Ý 11 người. Số còn lại được ghi nhận tạiHồng Kông: 2 người,Đài Loan: 1 người, Phillippines: 1 người,Nhật Bản: 1 người, Pháp: 1 người, Tàu Diamond Princess: 4người.

Covid-19 lan đến Tây Ban Nha, hàng trăm người bị bắt buộc cách ly

Hàng trăm khách du lịch tại một khách sạn ở Tenerife đang phải tiến hành xét nghiệm coronavirus sau khi có một khách được xác nhận nhiễm Covid-19.Các quan chức thị trấn Adeje cho biết khu nghỉ dưỡng H10 Costa Adeje Palace đang bị cách ly - và tờ El Pais của Tây Ban Nha báo cáo rằng các quan chức y tế đang tiến hành kiểm tra tại khu nghỉ mát này. Cảnh quay từ bên ngoài khách sạn cho thấy tòa nhà bị phong toả và khách du lịch đều đeo khẩu trang, một vài trong số họ đang gọi điện. Những chiếc xe cảnh sát cũng có thể được nhìn thấy trên đường phố cho thấy tình hình rất khẩn cấp.(Xem chi tiết tại đây)

Bộ Y tế Thụy Sĩ xác nhận ca nhiễm Covid-19​ đầu tiên

Ngày 25/2, Bộ Y tế Thụy Sĩ xác nhận ca đầu tiên dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) tại quốc gia này. Bộ trên cho biết sẽ công bố thông tin chi tiết về ca nhiễm đầu tiên trong vài giờ tới. Kênh truyền hình RTS đưa tin giới chức vùng Ticino, giáp biên giới Italy đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh là ở vùng này. Trong khi đó, giới chức y tế Tây Ban Nha cũng xác nhận ca nhiễm virus đầu tiên ở vùng Catalonia. Báo La Vanguardia dẫn nguồn tin từ giới chức y tế nước này cho biết đây là ca đầu tiên nhiễm virus trên đất liền của Tây Ban Nha và là ca thứ 4 được xác nhận nhiễm bệnh tại quốc gia này.

Trước đó, 3 du khách người Đức, Italy và Anh đã được xác nhận nhiễm virus tại quần đảo Canary và Mallorca.

Hiện dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lây lan nhanh tại các nước ở châu Âu và vùng Vịnh.

Ngày 25.2, các quốc gia vùng Vịnh đã tuyên bố những biện pháp mới giảm các tuyến bay tới Iran để ngăn chặn lây lan dịch. Theo thống kê tính đến ngày 25.2, Iran ghi nhận 16 ca tử vong do Covid-19 và tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở nước này là 95 người.

Các Tiểu vương quốc Arab thổng nhất (UAE) đã dừng mọi chuyến bay chở khách và chở hàng đến và đi từ Iran sau khi các quốc gia láng giềng như Kuwwait và Bahrain công bố các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Trong hai ngày qua, Kuwait, Bahrain và Oman đã ghi nhận 29 ca nhiễm trong số những tín đồ trở về từ Iran. Theo thông báo của Tổng cục Hàng không dân dụng UAE, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 25.2 và kéo dài một tuần.

UAE đã ghi nhận 13 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả đều là người nước ngoài. Bahrain cũng đã tạm thời cấm công dân di chuyển tới Iran cho tới khi có thông báo mới. Oman tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ Iran từ ngày 26.2 đồng thời lên kế hoạch đón công dân nước này từ Iran về nước. Cả Kuwait, Oman và Bahrain đều có đông dân theo đạo Hồi dòng Shi'ite, những người thường đến Iran để viếng các thánh đường Hồi giáo tại quốc gia này. Kuwait đã hủy tất cả các chương trình chào mừng lễ Quốc khánh vào ngày 25-26.2 và mọi sự kiện thể thao để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại Iraq, tất cả các thánh đường Hồi giáo, đường phố và trường học tại thành phố Najaf đều đã ngừng hoạt động. Đây cũng là thành phố ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Iraq là một học viên người Iran đang nghiên cứu đạo Hồi tại đây. Bộ Y tế Iraq cho biết khoảng 1.028 trường học tại tỉnh Najaf cũng sẽ đóng cửa trong khoảng 10 ngày vì lo ngại lây lan dịch bệnh.

Bộ này cũng khuyến cáo người dân các địa phương khác hạn chế tới tỉnh Najaf trong thời gian này. Trong khi đó, Chính phủ Liban đã quyết định hạn chế các chuyến bay tới các quốc gia có dịch và cấm toàn bộ các chuyến bay chở người hành hương. Những người theo đạo Hồi ở Liban thường đáp các chuyến bay tới Iran, Iraq và Saudi Arabia để thực hiện các nghi lễ hành hương.

Liban công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hôm 21.2 là một phụ nữ 45 tuổi vừa trở về từ Iran.

Iran có 16 ca tử vong vì Covid-19, Thứ trưởng Y tế cũng bị nhiễm

Hãng thông tấn IRNA đưa tin nước này vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp qua đời vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 16 - cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

2 trong 4 ca tử vong mới là phụ nữ trên 80 tuổi sống ở tỉnh Markazi, có bệnh nền. Ca thứ 3 sống ở tỉnh Alborz, IRNA không cho biết bệnh nhân có bệnh nền hay không. Bộ Y tế Iran ngày 25.2 thông báo toàn quốc có 95 ca nhiễm, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi cũng mắc bệnh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến xấu, người dân được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà. (Xem chi tiết tại đây)

Hàn Quốc cấp khẩu trang miễn phí cho người thu nhập thấp ở Daegu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại cuộc họp ngày 25.2, Chính phủ, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc khẳng định sẽ ngăn chặn tối đa sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bằng chính sách phong tỏa quyết liệt nhất đối với tâm dịch là thành phốDaeguvà tỉnh Bắc Gyeongsang.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành giải thích “chính sách phong tỏa” nghĩa là các biện pháp cứng rắn nhằm siết chặt mạng lưới phòng dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng khu vực, chứ không mang ý nghĩa đóng cửa, cấm ra vào hai địa phương này.

Ba bên nhất trí thông qua nhanh dự thảo ngân sách bổ sung trong khóa họp Quốc hội bất thường tháng 2, dự kiến kết thúc ngày 17.3 tới.

Nếu hoạt động của Quốc hội gặp khó khăn do diễn biến dịch bệnh, ba bên sẽ xem xét phương án sử dụng quyền ra sắc lệnh khẩn cấp của Tổng thống, đối phó với khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế, tài chính.

Phe cầm quyền nhất trí cung cấp ổn định 50% sản lượngkhẩu trangtrong ngày tới chính quyền các địa phương bằng đường bưu điện, cung cấp miễn phí cho tầng lớp thu nhập thấp ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Lượng xuất khẩu được giới hạn tối đa 10% sản lượng trong ngày.

Ban lãnh đạo đảng cầm quyền đặc biệt đề nghị Chính phủ Hàn Quốc có biện pháp quyết liệt với giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), tạm thời đóng cửa các cơ sở liên quan tới giáo phái này và cấm biểu tình.

Chủ tịch Hwang Kyo-ahn của đảng đối lập Hợp nhất Tương lai và đại diện tại Quốc hội của đảng này Shim Jae-chul đã được kết luận âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Một số nghị sỹkhác của đảng này từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong sự kiện tổ chức tại Quốc hội ngày 19/2 vừa qua cũng có kết quả tương tự.

Nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan, Chính phủ Singapore cho biết sẽ cấm nhập cảnh toàn bộ du khách mới đây đến thành phố Daegu và huyện Cheongdo thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc.

Singapore cũng để ngỏ khả năng siết chặt hơn hoạt động đi lại đối với công dân Hàn Quốc nếu virus lây lan rộng hơn tại Xứ sở kim chi.

Biện pháp trên cũng áp dụng đối với những hành khách quá cảnh tại Singapore. Trước đó, chính quyền Singapore đã áp dụng lệnh cấm tương tự đối với du khách Trung Quốc, nơi thông báo ca nhiễmCovid-19đầu tiên từ cuối tháng 12.2019.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ các nước Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng đối phó chung giữa các nước trước dịch bệnh.

Tính đến chiều 25.2,Hàn Quốcđã ghi nhận 11 ca tử vong và 977 ca nhiễm Covid-19. Theo đó, Hàn Quốc trở thành nước có số ca nhiễm cao nhất ngoài Trung Quốc.

Các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 chủ yếu tập trung tại thành phố Daegu và huyện Cheongdo.

Trong khi đó, Nhật Bản đã thông báo 4 ca tử vong và 850 trường hợp nhiễm, chủ yếu là hành khách trên du thuyền Diamond Princess ở ngoài khơi nước này.

Cùng ngày, hãng tin Kyodo cho biết giới chức y tế Nhật Bản đã cho phép 10 nhân viên của hãng tin này trở lại làm việc sau khi họ đi công tác bằng chiếc ô tô do một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 điều khiển.

Những nhân viên trên đã đi riêng trong chiếc xe do lái xe hợp đồng điều khiển trong thời gian từ cuối tháng Một đến đầu tháng Hai này.

Kyodo cho biết đã yêu cầu 10 nhân viên trên ở nhà trong 2 tuần để phòng ngừa lây lan virus.

Theo một quan chức y tế địa phương, nhà chức trách y tế không tiến hành xét nghiệm virus cho những người này vì họ không có triệu chứng nhiễm.

Tình hình tại Trung Quốc đến sáng nay.

Ukraine đo nhiệt độ của tất cả người qua lại biên giới để chặn Covid-19

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã quyết định cho tiến hành kiểm tra nhiệt độ của tất cả các công dân đến nước này, cả qua đường hàng không lẫn ở tất cả các trạm kiểm soát ô tô và đường sắt ở biên giới tại 29 trạm với các nước EU và trên toàn tuyến biên giới có tổng cộng 232 trạm.

Cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát tại Mỹ

Giới chức y tế Mỹ ngày 25.2 đã cảnh báo nguy cơ virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 gần như chắc chắn sẽ bắt đầu lan vào các cộng đồng dân cư ở Mỹ và người Mỹ cần bắt đầu chuẩn bị đối phó. Theo phóng viên TTXVN thường trú tại New York, kênh truyền hình CNBC cho biết tính đến ngày 25.2, Mỹ đã có 53 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Trung tâm quốc gia về các bệnh đường hô hấp và miễn dịch của Mỹ, bà Nancy Messonnier phát biểu với tờ New York Times rằng vấn đề giờ đây không còn là dịch có xảy ra hay không mà là dịch sẽ xảy ra khi nào. Hiện Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) chưa khẳng định được mức độ dịch sẽ ở mức nhẹ hay nghiêm trọng khi xâm nhập vào Mỹ nhưng khuyến cáo người dân chuẩn bị tinh thần đối phó với dịch và tình hình cuộc sống thường ngày bị đảo lộn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế và dịch vụ con người Mỹ Alex Azar đã nhận định nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 tại nước này khi ông yêu cầu một ủy ban Thượng viện phê chuẩn ngân sách 2,5 tỷ USD đẻ chống dịch. Theo ông Azar, số tiền trên sẽ giúp Mỹ mở rộng hệ thống giám sát, hỗ trợ chính quyền các bang và địa phương, giúp phát triển vaccine và các liệu pháp điều trị cũng như mở rộng kho dự trữ các thiết bị bảo hộ như khẩu trang.

Bộ trưởng Y tế Mỹ cũng cho hay hiện Mỹ đang dự trữ khoảng 30 triệu khẩu trang, nhưng ước tính số lượng cần thiết lên tới 300 triệu chiếc. Hiện CDC đã đưa ra cảnh báo người Mỹ không du lịch tới Hàn Quốc.

Giới chức chính quyền Mỹ phụ trách đối phó với nguy cơ xảy ra dịch Covid-19đã thông báo với Quốc hội rằng trước mắt Nhà Trắng cần 1,25 tỷ USD ngân sách mới và khoảng 1,25 tỷ ngân sách lấy từ các chương trình khác để chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có dịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng ngày đã cảnh báo về việc thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối phó với nguy cơ gia tăng lây nhiễm Coronavirus và như vậy nhiều nước sẽ không có đủ phương tiện y tế cần thiết đối phó với dịch.

Trong khi đó, các chỉ số trên thị trường tài chính ở New York, London và Tokyo đều sụt giảm vào ngày 24.2 và 25.2 bởi lo ngại Coronavirus sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu tê liệt.

T.H-TTXVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
18 phút trước Thể thao
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Covid-19: Iran 16 người chết, Hàn Quốc 11 người, dịch lây đến Tây Ban Nha, Thụy Sĩ