Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, người lãnh đạo đất nước trong ba thập niên, qua đời hôm 25.2 sau khoảng một tuần được cấp cứu trong bệnh viện.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak qua đời ở tuổi 91

Hoàng Vũ | 26/02/2020, 06:47

Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, người lãnh đạo đất nước trong ba thập niên, qua đời hôm 25.2 sau khoảng một tuần được cấp cứu trong bệnh viện.

TheoReuters, ông Mubarak, người từng lãnh đạo Ai Cập trong giai đoạn từ 1981-2011, đã qua đời tại bệnh viện quân đội Galaa ở thủ đô Cairo sau khi trải qua một ca phẫu thuật, hưởng thọ 91 tuổi.

"Sáng nay cha tôi, tổng thống Mubarak, đã qua đời", Alaa Mubarak, con trai ông, viết trên Twitter. Tổng thống đương nhiệm Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi sau đó cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Mubarak và gọi ông là "một nhàlãnh đạo quân sự và một anh hùng chiến tranh".

Một nguồn tin quân đội cho biết tang lễ ông Mubarak sẽ do quân đội tiến hành, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể. Còn tướng Mounir Thabet, anh rể cựu tổng thống, cho biết văn phòng tổng thống sẽ tổ chức tang lễ.

Được biết, ông Mubarak đã nắm quyền ở Ai Cập suốt 30 năm cho tới khi tuyên bố từ chức vào năm 2011 trước sức ép của phong trào Mùa xuân Ả Rập. Sau khi từ nhiệm, ông Mubarak từng bị giam nhiều năm và tới tháng 3.2017được trả tự do sau khi được tòaán thượng thẩm cấp cao nhất ở Ai Cập tuyên bố trắng án với hầu hết các cáo buộc liên quan tới tham nhũng, đàn áp người biểu tình.

Trang Nhung (theo Reuters, AFP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak qua đời ở tuổi 91