Ngày 15.9, giới truyền thông nhà nước Triều Tiên liên tục đăng tải các bài viết phản ứng việc Mỹ tăng cường hoạt động quân sự trong khu vực. Theo Newsweek, CHDCND Triều Tiên cảnh báo Washington rằng tương lai nước Mỹ nằm trong tay lãnh đạo Kim Jong-un.

Báo chí Triều Tiên: Tương lai Mỹ nằm trong tay Kim Jong-un

Trần Trí | 16/09/2017, 10:23

Ngày 15.9, giới truyền thông nhà nước Triều Tiên liên tục đăng tải các bài viết phản ứng việc Mỹ tăng cường hoạt động quân sự trong khu vực. Theo Newsweek, CHDCND Triều Tiên cảnh báo Washington rằng tương lai nước Mỹ nằm trong tay lãnh đạo Kim Jong-un.

Sau khi phóng thử thành công hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7, cùng việcthử quả bom nhiệt hạch đầu tiên hồi đầu tháng 9, Triều Tiên lại phóng quả tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) thứ hai qua Nhật hôm 15.9.

Trong khi Tổng thống Donald Trump và đồng minh tiếp tục yêu cầu bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân, thìBình Nhưỡng đã chỉ trích nỗ lực đưa vũ khíchiến thuật trở lại bán đảo này của Mỹ.

Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định: “Nỗ lực triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đến Hàn Quốcvà sự phát triển bom hạt nhân thu nhỏ nhằm đặt các đối thủ chiến lược trong khu vực cùng CHDCND Triều Tiên vào tầm ngắm.Mỹ sẽ gia tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và khu vực, kích động chạy đua vũ trang khốc liệt”.

Hãng thông tấn KCNA viết: “Mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ đang gia tăng lêncấp độ nguy hiểm, buộc CHDCND Triều Tiên phải tiếp tục phát triển tất cả các biện pháp phản công, gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật, lên mức cao nhất với tốc độ nhanh nhất. Triều Tiên phảinhanh chóng triển khai các phương tiện này để sẵn sàng chiến đấu”.

Mỹ từng duy trì 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc. Năm 1991, Tổng thống George Bush "cha"rút toàn bộ vũ khí hạt nhân ở nước ngoài, theo báo Washington Post.

Nhưng điều này có thể thay đổikhi khủng hoảng Triều Tiên gia tăng.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phản đối,xem ra đồng ý với láng giềng Triều Tiên rằng động thái này “có thể dẫn đến chạy đua vũ trang hạt nhân ở Đông Bắc Á”, theo CNN.

Triều Tiên cực kỳ lên án quan hệ thân cận Mỹ - Hàn. Ngày 15.9, báo Rodong Sinmun của chính phủ Triều Tiên có bài bình luậnmang nội dung phản đối Mỹ nỗ lực dẫn đầu cộng đồng quốc tế trừng phạt kinh tế Triều Tiên. Bài báo còn tuyên bố Triều Tiên không sợ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ, vì vũ khí Triều Tiên đủ khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân tàn phá nhiều thành phố lớn của Mỹ.

KCNA trích bài xã luận: “Mỹ có một trạng thái tâm lý phức tạpvì liên tục thua khi đối đầu với CHDCND Triều Tiên, nhưng Mỹ cần rút ra một bài học và có sự nhận định chuẩn xác. Dù Mỹ cótriển khai bất kỳ giải pháp nào đi nữa, chúng cũngkhông có hiệu quả với CHDCND Triều Tiên. Số phận Mỹ nằm trong tay Triều Tiên”.

Bảo Vĩnh (theo Newsweek)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo chí Triều Tiên: Tương lai Mỹ nằm trong tay Kim Jong-un