Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin tiết lộ hàng loạt quan chức CHDCND Triều Tiên đã phải chịu trách nhiệm khi hội nghị thượng đỉnh giữa nước này và Mỹ tại Hà Nội vừa qua kết thúc không thỏa thuận.

Báo Hàn: Thượng đỉnh Mỹ-Triều thất bại, nhiều quan chức Triều Tiên bị xử tử

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 31/05/2019, 14:43

Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin tiết lộ hàng loạt quan chức CHDCND Triều Tiên đã phải chịu trách nhiệm khi hội nghị thượng đỉnh giữa nước này và Mỹ tại Hà Nội vừa qua kết thúc không thỏa thuận.

Theo nguồn tin thì ông Kim Hyok-chol bị điều tra và xử tử tại sân bay Mirim cùng 4 quan chức ngoại giao khác trong tháng 3, với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ.

Chính quyền Bình Nhưỡng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hà Nội bất ngờ bổ nhiệm Kim Hyok-chol làm đối tác đàm phán với đặc phái viên Stephen Biegun của Mỹ. Ông từng là Đại sứ tại Tây Ban Nha.

Ngoài ra, quan chức phụ trách đàm phán hạt nhân với Mỹ Kim Yong-chol bị đưa đến tỉnh Jagang lao động khổ sai. Vào tháng 4 đã xuất hiện thông tin chính quyền Bình Nhưỡng cách chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất phụ trách quan hệ liên Triều của đảng Lao động Triều Tiên của ông.

Sau khi mất chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất phụ trách quan hệ liên Triều, ông Kim Yong-chol (trái) lại bị đưa đi lao động khổ sai - Ảnh: Reuters

Kim Song-hye - người giúp ông Kim Hyok-chol đàm phán cấp độ chuyên viên - bị giam ở một nhà tù chính trị. Phiên dịch viên Shin Hye-yong của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh cũng chịu số phận tương tự vì “phạm sai lầm nghiêm trọng khiến ông Kim mất uy thế”.

Bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Kim giữ vai trò hỗ trợ anh trai tại hội nghị thượng đỉnh - hiện rất kín tiếng, tờ Chosun Ilbo cho hay.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng trước thông tin trên. Tuy vậy, báo Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên) hôm 31.5 vừa đăng một bài xã luận đáng chú ý, khẳng định những ai giả vờ trung thành, phản đảng, phản cách mạng đều đáng bị phán xét nghiêm khắc.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 - thời điểmông Jang Song-thaek, chú dượng nhà lãnh đạo Kim bị xử bắn vì tội phản quốc -,Rodong Sinmun dùng đến “phản đảng, phản cách mạng” và “phán xét nghiêm khắc”.

Ngày 24.5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên tiếng đổ lỗi lập trường độc đoán và thiếu trung thực của Mỹ khiến hội nghị thượng đỉnh Hà Nội kết thúc mà không đạt thỏa thuận.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Hàn: Thượng đỉnh Mỹ-Triều thất bại, nhiều quan chức Triều Tiên bị xử tử