Tờ "The Washington Post" mới đây cho biết Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã bí mật thu thập dữ liệu điện thoại của 3 phóng viên chuyên viết bài về nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

Báo Mỹ tố chính quyền Trump từng thu thập dữ liệu về nhà báo

Cẩm Bình | 08/05/2021, 17:36

Tờ "The Washington Post" mới đây cho biết Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã bí mật thu thập dữ liệu điện thoại của 3 phóng viên chuyên viết bài về nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

Trong tuyên bố vừa đưa ra, Phó tổng biên tập The Washington Post Cameron Barr viết: “Chúng tôi lo ngại sâu sắc khi quyền lực nhà nước được sử dụng cho việc tiếp cận hoạt động liên lạc của phóng viên. Bộ Tư pháp nên nêu rõ lý do vì sao lại xâm phạm một hoạt động được bảo vệ bởi Tu chánh án thứ nhất”.

Hành động Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện được xác định nhằm truy tìm người tiết lộ cho phóng viên về nhiều thông tin liên quan đến an ninh quốc gia trong những tháng đầu Tổng thống Trump nắm quyền, lúc công tố viên liên bang đang điều tra mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump với Nga.

Đó là danh sách cuộc gọi với số điện thoại di động, điện thoại nhà riêng và nơi làm việc của 3 phóng viên Ellen Nakashima, Greg Miller, Adam Entous trong giai đoạn từ ngày 15.4.2017 đến ngày 31.7.2017.

800.jpeg
Bộ Tư pháp Mỹ cố tìm ra người tuồn tin cho truyền thông - Ảnh: AP

Theo quy định do chính Bộ Tư pháp Mỹ đặt ra, hành động như trên chỉ được thực hiện khi các cách thu thập thông tin khác vô hiệu. Phóng viên phải nhận được thông báo trước, trừ phi làm vậy gây cản trở điều tra hoặc ảnh hưởng an ninh quốc gia.

Phía Bộ Tư pháp khẳng định họ tuân thủ đúng quy định. Mục tiêu mà họ nhắm đến là người có quyền truy cập thông tin liên quan an ninh quốc gia tuồn tin cho truyền thông, chứ không phải giới truyền thông.

Nhưng một số đơn vị đấu tranh cho tự do báo chí vẫn liên tiếng chỉ trích. Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU) lên án Bộ Tư pháp Mỹ “do thám” phóng viên, ông Bruce Brown thuộc Hiệp hội Phóng viên vì quyền tự do báo chí bày tỏ quan ngại Tu chánh án thứ nhất đã bị vi phạm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Mỹ tố chính quyền Trump từng thu thập dữ liệu về nhà báo