Báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng 30.8 cho hay, đã có ít nhất 78 ngôi nhà bị tốc mái, 2 tàu cá bị chìm do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Bão số 4: 78 nhà tốc mái, 2 tàu cá bị chìm

Lê Đình Dũng | 30/08/2019, 09:12

Báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng 30.8 cho hay, đã có ít nhất 78 ngôi nhà bị tốc mái, 2 tàu cá bị chìm do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Sáng nay (30.8),sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (100-250mm).

Tính đến đến 5 giờ ngày 30.8.2019 tạiNghệ An không có thiệt hại về người và tàu thuyền. Lúc 16 giờ 45 ngày 29.8, một cơn giông lốc tại huyện Anh Sơn làm 37 nhà bị tốc mái hư hỏng.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện không có thiệt hại về người và tàu thuyền. Chiều 29.8, giông lốc tại huyện Kỳ Anh làm 41 nhà bị tốc mái, 11 cột điện bị gãy đổ.

Tỉnh Quảng Bình có 1 tàu cá QB 98799 TS bị chìm khi đang lai dắt vào cảng Đà Nẵng, 2 thuyền viên trên tàu đã vào bờ an toàn lúc 22 giờ ngày 29.8. Đối với tàu QB 91124 TS với 15 lao động hiện đang được tàu kiểm ngư KN 365 lai dắt vào bờ, dự kiến 10 giờ ngày 30.8 sẽ vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Hiện tại, lũ sông Nhật Lệ (Quảng Bình) đang lên mức báo động I.

Tại tỉnh Quảng Trị chưa có thiệt hại. Riêng có tàu vận tải Thái Thụy 88 chở than từ Quảng Ninh đi Cần Thơ bị hỏng máy, hiện đang lai dắt tàu vào bờ, các thuyền viên đã được đưa vào an toàn.

Tỉnh Bình Định: tàu BĐ 35308 TS với 2 lao động đã bị chìm và được tàu đi cùng là BĐ 92028 TS cứu 2 thuyền viên trên tàu.

Đối với tàu cá Bình Định khác là BĐ 94204 TS với 2 lao động bị chết máy thả trôi đã được một tàu gần khu vực lai dắt đến khoảng 9 giờ sáng nay sẽ vào Đà Nẵng.

Tại Hà Nội, chiều 29.8 do mưa dông trên địa bàn quận Tây Hồ đã làm 1 người chết do cây đổ.

Đến 2 giờ 30 ngày 30.8, tàu KN 365/Vùng 3 hải quân tiếp cận tàu cá Quảng Bình số hiệu QB 91124 TS gặp nạn ngoài biển. Đến 8 giờ 30 ngày 30.8 đã lai dắt đến phao số 0 cảng Cửa Việt , tình trạng 13 thuyền viên sức khỏe bình thường.

Đến 8 giờ 55 ngày 30.8, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã liên lạc được với 1 thuyền viên trong 10 thuyền viên gặp nạn của tàu Thái Thụy 88. Được biết, hiện 10 thuyền viên vẫn đang ở trên phao bè và trôi dạt trên biển.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Bộ tư lệnh Biên phòng xin ý kiến chỉ đạo; sử dụng 2 kíp tàu/30 cán bộ chiến sỹ (tàu CN09 gồm 15 CBCS và tàu BP30-12-01 gồm 15 CBCS) xuất phát tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Chỉ đạo từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các đơn vị khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các tàu bị sự cố, đặc biệt cần tập trung cứu nạn 10 thuyền viên của tàu vận tải Thái Thụy 88.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đặc biệt là tại TX.Kỳ Anh của Hà Tĩnh và huyện Anh Sơn của Nghệ An.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ sau bão; đề phòng lũ quét, sạt lở đất và chủ động tiêu nước đệm cho các khu vực có nguy cơ bị ngập úng.

Lê Đình Dũng-Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 4: 78 nhà tốc mái, 2 tàu cá bị chìm