Để xảy ra thất thoát nhiều tỉ đồng, cán bộ, nhân viên vun vén lợi ích cá nhân tại cơ quan do mình là thủ trưởng, ông Phan Văn Hoàng, nguyên Phó chủ tịch TP.Mỹ Tho bị đề nghị truy tố.

Tiền Giang: Truy tố nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho

Bắc Bình | 29/08/2019, 17:57

Để xảy ra thất thoát nhiều tỉ đồng, cán bộ, nhân viên vun vén lợi ích cá nhân tại cơ quan do mình là thủ trưởng, ông Phan Văn Hoàng, nguyên Phó chủ tịch TP.Mỹ Tho bị đề nghị truy tố.

Ngày 29.8, Viện KSND tỉnh Tiền Giang, cho biết đã được nhận được quyết định đề nghị truy tố của Cơ quan CSĐT - công an cùng cấp, đối đối với bị can Phan Văn Hoàng (54 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP.Mỹ Tho, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tháng 12.2017, ông Hoàng bị khởi tố về hành vi trên khi đang giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho. Theo đó, từ năm 2014 - 2016, trong thời gian ông Hoàng còn làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP.Mỹ Tho, ông đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính, gây thất thoát 3.7 tỉ đồng ngân sách; để cấp nhiều cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng bất hợp pháp…

Liên quan đến sai phạm trên, Viện KSND tỉnh Tiền Giang cũng đang xét đề nghị truy tố các bị can gồm Nguyễn Công Khanh (59 tuổi), nguyên Phó giám đốc; bà Trần Thị Thiện Mỹ (50 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ kiêm Kế toán trưởng; ông Phạm Văn Răng (44 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh; ông Đặng Thế Vinh (41 tuổi), nguyên Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP.Mỹ Tho, cũng với hành vi “Cố ý làm trái…”.

Đồng thời, các bị can Trần Thị Thiện Mỹ; Nguyễn Thị Thùy Linh (37 tuổi), nguyên Phó trưởng phòng Kế toán - Tài vụ kiêm Kế toán thanh toán Công ty này, cũng bị đề nghị truy tố về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cũng liên quan đến sai phạmtại Công ty này, Viện KSND tỉnh Tiền Giang đang xem xét truy tố bị can Lương Văn Luận (40 tuổi) và Đào Thanh Phong (44 tuổi), nguyên Trưởng và Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Mỹ Tho về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang, từ năm 2014 đến tháng 6.2016, các thành viên Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP.Mỹ Tho đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3,7 tỉ đồng.

Riêng đối với hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", kết quả điều tra xác định, sau khi gửi tiết kiệm, từ tháng 6.2014 đến tháng 8.2015, lãnh đạo Công ty đã rút tất toán 21 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV chi nhánh Tiền Giang với tổng số tiền hơn 7,9 tỉ đồng (vốn hơn 7 tỉ đồng, tiền lãi hơn 900 triệu đồng) nhưng các cán bộ bị truy tố trên đã “ăn chặn” hơn 374 triệu đồng.

Thanh Bắc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Truy tố nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho