Ngày 14.11, công an 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã thông tin bắt giữ một số đối tượng cướp giật tài sản và lưu hành tiền giả trên địa bàn.

Bắt 3 kẻ cướp giựt điện thoại, 1 kẻ liên quan vụ án lưu hành tiền giả

Văn Tầm Mỹ | 14/11/2022, 15:59

Ngày 14.11, công an 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã thông tin bắt giữ một số đối tượng cướp giật tài sản và lưu hành tiền giả trên địa bàn.

Trưa 14.11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 3 người về hành vi “Cướp giật tài sản”, gồm: Lê Thanh Tuyền (tức Giới, SN 1995, ngụ huyện Chợ Mới); Nguyễn Văn Thảo (Nhí, SN 1995) và Trần Hòa Thuận (SN 1993) cùng ngụ huyện Châu Thành.

1-cuop-dt.jpg
Thảo, Tuyền và Thuận (áo đỏ) - Ảnh: Tiến Tầm

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 11.11, Thảo chạy xe gắn máy chở Tuyền trên tỉnh lộ 941, đến khu vực ấp Phú An 1 (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành). Lúc này, Thảo thấy anh Trần Văn Giang đang ngồi trên xe gắn máy bên lề đường nghe điện thoại, liền rủ Tuyền cướp giật chiếc điện thoại của anh Giang.

Thảo quay xe lại áp sát anh Giang để Tuyền giật chiếc điện thoại di động (trị giá 7 triệu đồng ) rồi chở nhau về nhà Thuận (tại xã Bình Hòa).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng điều tra Công an huyện phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa nhanh chóng xác định nên mời Thảo, Tuyền, Thuận về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận, ngoài việc cùng Tuyền thực hiện vụ cướp trên, Thảo còn cùng Thuận thực hiện trót lọt vụ cướp giậtt điện thoại của một cháu gái vào ngày 5.11 (trên địa bàn thị trấn An Châu, huyện Châu Thành).

Còn tại Đồng Tháp, trưa 14.11, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lê Văn Hùng (SN 1985, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có liên quan đến vụ án lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh.

1-hung-tien-gia.jpg
Lê Văn Hùng (áo đỏ) - Ảnh: Thanh Mỹ

Trước đó, vào ngày 24.10, Hùng cùng Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, ngụ cùng địa phương) sử dụng tiền polymer giả để tiêu thụ tại nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười).

Sau đó, Thuận đã bị Công an huyện Tháp Mười phát hiện bắt giữ. Còn Hùng nhanh chóng tẩu thoát.

Để trốn tránh cơ quan công an, Hùng trốn khỏi địa phương di chuyển nhiều nơi ở các tỉnh. Tuy nhiên, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với công an các địa phương bắt giữ Hùng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 3 kẻ cướp giựt điện thoại, 1 kẻ liên quan vụ án lưu hành tiền giả