Sau khi sàng lọc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 5 người liên quan đến việc tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào quán Phở Hòa (đường Pasteur, phường 8, quận 3).

Bắt 5 người liên quan đến vụ 'khủng bố' quán Phở Hòa

TTXVN | 05/08/2019, 18:31

Sau khi sàng lọc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 5 người liên quan đến việc tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào quán Phở Hòa (đường Pasteur, phường 8, quận 3).

Chiều nay 5.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã họp báo thông tin chính thức về băng nhóm liên tục tạt sơn và mắm tôm vào quán Phở Hòa doông Phạm Tùng Linh, Phạm Thành Tiến và bàPhạm Thị Kim Hương làm chủ.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biếtsau khi gia đình ông Linh tố cáo sự việc quán Phở Hòanhiều lần bị nhóm người xấuđến tạt sơn, chất bẩn, mắm tôm... gây hư hại tài sản và ảnh hưởng đến việc kinh doanh, đơn vị đã tiến hành điều tra. Qua đó, đã xác định được nguyên nhân là do nhóm này làm ăn, mua bán xe, nhà đất phát sinh nợ nần với em rể ông Linh là Trần Anh Tuấn (43 tuổi) nên chúng đã gây áp lực, yêu cầu gia đình ông Linhphải đứng ra trả nợ thay cho Tuấn.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, PC02 đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 5 ngườiliên quan đến hành vi tạt sơn, mắm tôm và cho gián vào tô phở để gây mất uy tín, hòng đe dọa gia đình chủ quán Phở Hòaphải trả tiền thay cho em rể là ông Trần Anh Tuấn.

PC02đã xác định được kẻ đóngvai trò chủ mưu, chỉ đạo đàn em thực hiện là Phạm Phong Phú (tứcPhú mô tô, 47 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Phú khai nhận đã chỉ đạo đàn em đến Phở Hòa tạt sơn đỏ, mắm tôm gây áp lực, buộc gia đình phải trả nợ thay cho Tuấn.

BốnngườilàKhương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (41 tuổi, ngụ Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cũngbị bắt giữđể điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bên cạnh đó, qua kiểm tra nhanh, PC02 phát hiện đối tượng Đô, Tùng, Công dương tính ma túy.

Cơ quan chức năng cũng đãthu giữ nhiều tang vật trong quá trình điều tranhư bình xịt hơi cay, sơn, kiếm, quần áo phục vụ tạt sơn, còng số 8, áo giáp, giấy tờ xe và 3 xe ô tô; đồng thờimở rộng điều tra nghi vấn lừa đảo, làm giả giấy tờ, con dấu.

Hiện PC02 vẫn đangtiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra xử lý.

Theo TTXVN/Tin tức
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 5 người liên quan đến vụ 'khủng bố' quán Phở Hòa