​Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng nóng cực khủng do đôi vợ chồng quê ở Hải Phòng tàng trữ để chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Bắt đôi vợ chồng tàng trữ kho vũ khí 'khủng' ở vùng ven Sài Gòn

Bùi Tư | 07/01/2018, 11:10

​Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng nóng cực khủng do đôi vợ chồng quê ở Hải Phòng tàng trữ để chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 7.1, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang bàn giao 2 đối tượng Vũ Thị Diệp (28 tuổi, quê Hải Phòng) và Phạm Thành Long cho Công an H.Củ Chi để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ số lượng lớn công cụ hỗ trợ, hung khí, vũ khí thô sơ.

Theo đó, khoảng 23 giờ5.1, các trinh sát của Đội 3 đã phối hợp với công an H.Củ Chi ập vào ngôi nhà ở ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 1 kho hàng nóng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm: 2547 đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại, 731 súng điện, roi điện, 258 bình xịt hơi cay, 61 bình ga CO2, 59 đạn súng bắn điện và đặc biệt 93 súng bắn đạn bi sắt (có độ sát thương rất cao).

Tang vật công an thu được - Ảnh: PC45 cung cấp

Kho hàng nóng này do Phạm Thành Long (SN: 1984) và vợ làVũ Thị Diệp (SN:1990) cùng có HKTT: Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng làm chủ. Khai nhận với cơ quan điều tra, 2 vợ chồng Long và Diệp đã thông qua mạng xã hội có quen biết 1 đối tượng ở Móng Cái, TP. Lạng Sơn, sau đó nhập hàng từ người này về bán.

Long và Diệp cũng dùng chính các trang mạng xã hội chào mời, rao bán, phân phối cho người có nhu cầu trên địa bàn khắp cả nước, đa phần là các tỉnh miền Tây.Theo công an, đây là 1 "đầu nậu" chuyên cung cấp hàng nónglớn nhất tại TP.HCM.

Từ tháng 7.2017 đến nay, Diệp đã thực hiện mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ với đối tượng trên nhiều lần, với tổng số tiền giao dịch trên 700 triệu đồng.

Đường phân phối này hoạt động rất tinh vi, liên tục chuyển đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện. Thời điểm hiện tại, Long và Diệp đang nhập số lượng hàng để cung ứngvào dịp cuối năm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bùi Tư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt đôi vợ chồng tàng trữ kho vũ khí 'khủng' ở vùng ven Sài Gòn