Sáng 12.8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre), cho biết gia đình chị vừa câu được 1 con cá giống cá sủ vàng nặng gần 4kg.

Bắt được cá nghi là sủ vàng, nặng gần 4kg

Bá Dũng | 12/08/2016, 11:02

Sáng 12.8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre), cho biết gia đình chị vừa câu được 1 con cá giống cá sủ vàng nặng gần 4kg.

Trước đó, tối 10.8, trong lúc câu cá trên sông đoạn sông ở huyện Bình Đại, vợ chồng chị Hạnh đã bất ngờ câu được con cá giống hệt cá sủ vàng. Cá có chiều dài 70cm, chiều rộnghơn 40cm, cân nặng 3,8kg.

Nếu thực là cá sủ vàng, thì đây là loài cá có bong bóng được sử dụng làm nguyên liệu hữu cơ sản xuất ra loại chỉ tự hủy sử dụng trong phẫu thuật nên rất có giá trị và đây cũng là loại cá có giá trị dinh dưỡng cao.

Thân cá vàng óng

Khi mang về tới nhà thì có rất nhiều người đến xem con cá vàng quý hiếm này. Tuy nhiên, đến trưa ngày 11.8 thì con cá đã chết và được gia đình ướp đá bảo quản.

Vợ chồng chị Hạnh làm nghề câu cá trên sông hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên vợ chồng chị câu được con cá quý này.

“Hiện 1 nhà hàng ở TP.HCM đã hỏi mua vớigiá hơn 100 triệu đồng, nhưng gia đình chị chưa có ý định bán”, chị Hạnhcho hay.

Long Vĩnh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt được cá nghi là sủ vàng, nặng gần 4kg