Ông Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, bị bắt vì nghi liên quan vụ sát hại người phụ nữ 43 tuổi.

Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy nghi liên quan vụ giết phụ nữ

Nguyên Việt | 09/04/2021, 08:50

Ông Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, bị bắt vì nghi liên quan vụ sát hại người phụ nữ 43 tuổi.

Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp 4 nghi can liên quan đến vụ giết một phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) và 3 người khác là Lê Quốc Đạt (34 tuổi), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, cùng ở tỉnh Tiền Giang) bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp.

Nhà chức trách tình nghi họ liên quan vụ án giết người ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ 1 quả lựu đạn.

bat-giam-doc-da-khoa-cai-lay.jpg
Hiện trường nơi nạn nhân bị đâm - Ảnh: H.T

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11.3, bà Võ Thị Mười (biệt danh Mướp, 43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) điều khiển xe máy chở ông Trần Văn Định (59 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) chạy trên quốc lộ 1 hướng Trung Lương - Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn đường gần cây xăng Hồng Đức thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, bà Mười bị hai thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng dao đâm vào vùng bụng bên trái và té ngã xuống đường.

Bà Mười được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Sau gần một tháng điều tra và sàng lọc những kẻ nghi vấn, đến tối 8.4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ các nghi can trên để phục vụ công tác điều tra.

bat-giam-doc-da-khoa-cai-lay1.jpg
Công an thực hiện lệnh bắt giữ ông Nguyễn Văn Ngưu (đứng giữa) - Ảnh: Lê Hoài
bat-giam-doc-da-khoa-cai-lay13.jpg
Các nghi phạm Hậu, Đạt và Trọng (từ trái qua) - Ảnh: Lê Hoài

Cảnh sát đã thu giữ phương tiện được nghi phạm sử dụng khi gây án cùng điện thoại và một số tang vật khác. Cơ quan điều tra đang xác minh lời khai của 4 người này nên chưa thông tin cụ thể.

“Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ ghen tuông tình ái. Các nghi phạm đã chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội và thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra”, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang thông tin.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy nghi liên quan vụ giết phụ nữ