Từ lời khai của Tiển, công an tiến hành kiểm tra chủ tiệm sửa xe và phát hiện 2 xe gắn máy không giấy tờ, trong đó có chiếc Feeway Spacy 250 phân khối độc và hiếm trên thị trường.

Bắt nam thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu, phát hiện thêm chiếc Feeway Spacy 250 hàng hiếm

Tô Văn | 03/08/2021, 17:54

Từ lời khai của Tiển, công an tiến hành kiểm tra chủ tiệm sửa xe và phát hiện 2 xe gắn máy không giấy tờ, trong đó có chiếc Feeway Spacy 250 phân khối độc và hiếm trên thị trường.

Chiều 3.8, Công an H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện bắt quả tang Hồ Sỉ Tiển (sinh năm 1995, ngụ khóm Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu, đồng thời tạm giữ 3 xe gắn máy, trong đó có chiếc Feeway Spacy 250 phân khối rất hiếm trên thị trường.

1-tien.jpg
Hồ Sỉ Tiển tại cơ quan công an - Ảnh: Tầm Uyên

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 3.8, Công an H.An Phú phối hợp cùng tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh và Công an xã Đa Phước tổ chức tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn.

Khi đến khu vực ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, H.An Phú, tổ công tác phát hiện Tiển đang điều khiển xe gắn máy biển số 63B5-037.55 chạy với tốc độ cao có nhiều biểu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Tiển đang vận chuyển 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero. Vì vậy, tổ công tác mời Tiển về trụ sở để làm việc.

2-tien.jpg
Chiếc Feeway Spacy hàng hiếm mang biển số Campuchia (khoanh đỏ) không nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: Tầm Uyên

Từ lời khai của Tiển, tổ công tác tiến hành kiểm tra tiệm sửa xe không tên tại khu vực ấp Hà Bao 2, do bà Nguyễn Thị Kim Ba (sinh năm 1983, chủ tiệm) thì phát hiện 2 xe gắn máy gồm: 1 xe biển số 67L6-9049 và 1 xe Feeway Spacy biển số Campuchia và không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra.

Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật cùng 3 xe gắn máy nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nam thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu, phát hiện thêm chiếc Feeway Spacy 250 hàng hiếm