Khoảng 20 giờ ngày 6.8, Công an TP.Cần Thơ đã bắt quả tang 1 nữ phóng viên đang nhận tiền của doanh nghiệp.

Bắt nữ phóng viên ‘đòi’ 700 triệu đồng từ doanh nghiệp

Hồ Hùng | 07/08/2017, 12:09

Khoảng 20 giờ ngày 6.8, Công an TP.Cần Thơ đã bắt quả tang 1 nữ phóng viên đang nhận tiền của doanh nghiệp.

Người bị tạm giữ là Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976, tựxưng là phóng viên tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập). Uyển bị bắt khi đang nhận 280 triệu đồng của 2 doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 31.7 đến ngày 4.8, báo Phụ nữ TP.HCM có đăng 3 bài “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồngcho dự án ma”; “Ve sầu thoát xác” và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ đồng bằng miệng”.

Sau khi báo đăng, Uyển liên hệ với chủ doanh nghiệp có liên quan đến các bài báo nêu trên và nóinếu muốn gỡ bài thì chi cho Uyển 700 triệu đồng. Nếu để chậm, báo tiếp tục đăng 1 bài nữa thì lúc đó phải chi đến 1 tỉ đồng mới êm xuôi.

Tang vậtthu giữgồm 280 triệu đồng, 3 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan

Sau khi thống nhất với giám đốc doanh nghiệp trên, Uyển từ TP.HCM xuống nhận tiền thì bị bắt quả tang tại quán cà phê Hoa Cau (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Tang vật khi bắt giữ gồm 280 triệu đồng, 3 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan. Hiện Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ Uyển để làm rõ vụ việc.

Thanh Hồ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nữ phóng viên ‘đòi’ 700 triệu đồng từ doanh nghiệp