Do đầu tư chứng khoán thua lỗ, Trần Thị Soa đã lợi dụng mối quan hệ trong hoạt động tâm linh để lừa đảo một phụ nữ ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An), chiếm đoạt của người này hơn 1,6 tỉ đồng.

Bắt 'thầy bói' lừa đảo 1,6 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán

Bình Hà | 02/11/2023, 20:01

Do đầu tư chứng khoán thua lỗ, Trần Thị Soa đã lợi dụng mối quan hệ trong hoạt động tâm linh để lừa đảo một phụ nữ ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An), chiếm đoạt của người này hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngày 2.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Trần Thị Soa (SN 1985, trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Soa làm nghề bói toán, cúng bái. Năm 2017, Soa quen chị T.T.Q. trú tại thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An). Chị Q. là người rất tin vào chuyện tâm linh nên thường nhờ Soa xem bói, làm lễ, từ đó hai người trở nên thân thiết.

thay-boi-lua-dao-.jpg
Trần Thị Soa bị bắt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Trung tuần tháng 5.2023, do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên Soa đã nảy sinh ý định lừa chị Q. để để chiếm đoạt tài sản. Soa hù dọa chị Q. rằng chị và con trai gặp nạn, phải đặt tiền làm lễ cúng để giải hạn.

Với thủ đoạn này, Soa đã 3 lần lừa đảo, chiếm đoạt của chị Q. tổng số tiền 1,63 tỉ đồng. Sau đó Soa đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt của nạn nhân để đầu tư vào chứng khoán và thua lỗ hết.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 30.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Trần Thị Soa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Soa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 'thầy bói' lừa đảo 1,6 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán