Một bệnh nhân là bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, các bác sĩ nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo công an huyện Thạch Thất.

Bé 3 tuổi bị nghi bạo hành vì có nhiều vật thể nghi là đinh bắn vào sọ

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 18/01/2022, 19:58

Một bệnh nhân là bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, các bác sĩ nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo công an huyện Thạch Thất.

Trao đổi với phóng viên, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, chiều tối 17.1, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống những đinh gỗ ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái. Hiện, bé gái tiên lượng rất nặng. "Nhận thấy dấu hiệu bất thường nghi bạo hành, chúng tôi đã báo cho Công an huyện Thạch Thất. Sáng nay, cơ quan chức năng đã bắt đầu làm việc", đại diện bệnh viện cho hay.

Phía Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cũng cho biết đã xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bé gái. Theo đó, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa. "Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Đến trước khi vào viện 30 phút thì bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật", lãnh đạo bệnh viện kể.

Chiều 18.1, trao đổi với phóng viên về sự việc trên, chỉ huy Công an huyện Thạch Thất cho biết phía đơn vị đang phối hợp với công an TP để điều tra làm rõ vụ việc. Vị chỉ huy nhận định đây là vụ việc hết sức nhạy cảm. “Chúng tôi đang rất tích cực điều tra làm rõ vụ việc, xác minh xem có phải là vụ bạo hành hay không”.

Được biết bé gái này tên Đ.N.A. (3 tuổi) là con của chị N.T.L. (27 tuổi, ở xã Canh Nậu) và anh Đ.H.T. (38 tuổi, cùng xã). Tuy nhiên, 2 người này vừa mới ly hôn. “Bố mẹ của cháu bé có 3 người con, sau khi vợ chồng ly dị, 2 con lớn ở với bố, còn cháu A. ở với mẹ. Quá trình sinh sống trên địa bàn, mẹ cháu bé đưa cháu đi thuê trọ ở xã khác nhưng cùng huyện”, đại diện xã Canh Nậu thông tin.

Về hoàn cảnh gia đình, cả hai bên nội và bên ngoại của cháu bé đều là hộ nghèo, có kinh tế khó khăn. Vừa rồi chính quyền xã cũng làm chính sách cho bà ngoại của cháu A. được nhận hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé 3 tuổi bị nghi bạo hành vì có nhiều vật thể nghi là đinh bắn vào sọ