Sau khi bị đau bụng đột ngột kèm nôn ói, người co giật, tím tái, bé trai 3 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch.
Thông tin Y học

Bé trai 3 tuổi ở Bình Phước bị xoắn ruột đến 720 độ, suýt chết

Hồ Quang 17:13 17/02/2025

Sau khi bị đau bụng đột ngột kèm nôn ói, người co giật, tím tái, bé trai 3 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngày 17.2, TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận và cứu sống kịp thời bé trai 3 tuổi (ngụ ở Bình Phước) bị xoắn ruột trong tình trạng tím tái, nguy kịch.

bong-dung-dau-dung-dot-ngot-be-trai-3-tuou-o-binh-phuoc-pha-hienbi-xoan-ruot-suytchet-hinh-anh.png
Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi L.M.K (3 tuổi, quê Bình Phước) bị xoắn ruột - Ảnh: BVCC

Theo người nhà của bé trai L.M.K (3 tuổi, quê Bình Phước), trước khi nhập viện 2 ngày, bé K. nôn ói kèm theo đau bụng. Lúc này, người nhà đưa bé đi khám và điều trị tại bệnh viện địa phương, nhưng tình trạng này không thuyên giảm mà càng trầm trọng hơn. Bệnh nhi nhanh chóng rơi vào trạng thái mất nước, điện giải và co giật, tím tái nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Tại đây, bé K. được y bác sĩ cấp cứu, điều trị vượt qua tình trạng nguy cấp. Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị xoắn ruột và chỉ định mổ khẩn cấp, nhằm tránh hoại tử.

Bác sĩ Nguyễn Hiền – Khoa Ngoại tổng hợp (người trực tiếp phẫu thuật cho bé K.), cho biết ngay trong đêm ê kíp trực đã triển khai phẫu thuật nội soi với những dụng cụ chuyên dụng để giải quyết tình trạng cấp cứu cho bé.

Trong lúc phẫu thuật, ê kíp ghi nhận toàn bộ ruột non của bé K. bị xoắn 720 độ do tình trạng bất thường vị trí ruột. “Điều này dẫn đến toàn bộ hệ thống mạch máu nuôi ruột bị vặn xoắn, đình trệ khiến ruột bị thiếu máu nuôi”, bác sĩ Hiền nói.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành sử dụng thiết bị nội soi chuyên dụng để tháo xoắn, giúp việc tái lập tưới máu ruột về bình thường, tránh hoại tử; đồng thời để giảm thiểu tình trạng này tái phát, ruột được hỗ trợ cố định thêm cho vững chắc.

“Sau mổ, tình trạng bệnh nhi cải thiện nhanh chóng, không còn tình trạng mất nước. Bác sĩ đánh giá bụng mềm xẹp và bệnh nhi đã ăn, uống trở lại bình thường. Bé được xuất viện sau một tuần điều trị”, bác sĩ Hiền thông tin.

Theo TS-BS Phạm Ngọc Thạch, trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 trường hợp bệnh nhi bị xoắn ruột.

Bệnh xoắn ruột là tình trạng cấp cứu tối khẩn do ruột bị vặn xoắn. Đây là một tình huống rất nguy hiểm và có thể gây hoại tử, thậm chí tử vong cho bệnh nhân nếu không được cấp cứu, xử lý kịp thời.

Ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, tình trạng xoắn ruột thường xuất hiện ở ruột non, hoặc đại tràng. Ba triệu chứng cần lưu ý là đau bụng dữ dội, nôn ói, đi cầu ra máu.

Hiện phẫu thuật nội soi ít xâm lấn giúp sự can thiệp trên cơ thể bệnh nhi tối thiểu nhất. Do không có đường mổ rạch da, các bác sĩ sử dụng thiết bị rất nhỏ giúp thao tác khéo léo nhẹ nhàng, đi vào những khoang nhỏ và sâu. Sau mổ, không những người bệnh phục hồi nhanh chóng mà sẹo mổ trông thẩm mỹ, tỷ lệ dính ruột sau mổ giảm thiểu đáng kể.

Bài liên quan
Trẻ em đau bụng kéo dài, coi chừng bị viêm ruột thừa
Bé gái 12 tuổi bị đau bụng âm ỉ 3 ngày, các bác sĩ phát hiện bé bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ mủ. Bệnh nhân có nguy sốc nhiễm trùng và tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: Nghiên cứu khoa học cần có chính sách đột phá
13 phút trước Theo dòng thời sự
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho rằng việc triển khai những hướng đi mới trong nghiên cứu khoa học cần có một chính sách mang tính đột phá, vì hoạt động của các nhà khoa học Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé trai 3 tuổi ở Bình Phước bị xoắn ruột đến 720 độ, suýt chết