Ngày 15.3, Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng H.Ba Tri thả cá thể rùa biển quý hiếm nặng 45kg về môi trường tự nhiên.

Bến Tre: Thả rùa biển quý hiếm về tự nhiên

Hoàng Mai | 15/03/2021, 15:22

Ngày 15.3, Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng H.Ba Tri thả cá thể rùa biển quý hiếm nặng 45kg về môi trường tự nhiên.

Trước đó, bà Trần Thị Diện (SN 1972, ngụ ấp An Phú, xã An Bình Tây, H.Ba Tri) chuyên mua thủy sản tại địa phương đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa biển này cho Đồn Biên phòng Hàm Luông.

anh-1(1).jpg
Bà Diện (bìa phải) bàn giao cá thể rùa biển cho cơ quan chức năng - Ảnh: Hoàng Mai

Đây là cá thể rùa được bà Diện mua lại với giá 1 triệu đồng của ngư dân vừa đánh bắt được tại vùng biển Ba Tri. Sau đó cá thể rùa được tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại xã biển An Thủy, H.Ba Tri vào chiều 14.3.

Cá thể rùa này thuộc họ vích, bộ rùa biển (tên khoa học Chelonia Mydas). Đây là loài rùa quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN) cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

anh-2.jpg
Tiến hành thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên tại vùng biển An Thủy, H.Ba Tri - Ảnh: Hoàng Mai

Trước đó, ngày 3.5.2020, Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm H.Bình Đại tiến hành thả 1 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên tại vùng biển Thừa Đức (xã Thừa Đức, H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Đây là cá thể rùa do hộ dân hành nghề đóng đáy trên sông Cửa Đại bắt được và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Thả rùa biển quý hiếm về tự nhiên