Ngày 26 .3, TAND tỉnh Bến Tre đã đưa ra xét xử nhóm thanh niên dùng súng K59 truy sát người để giải quyết mâu thuẫn.

Bến Tre: Tuyên phạt nhóm dùng súng K59 giải quyết mâu thuẫn

Hoàng Trung | 26/03/2018, 17:44

Ngày 26 .3, TAND tỉnh Bến Tre đã đưa ra xét xử nhóm thanh niên dùng súng K59 truy sát người để giải quyết mâu thuẫn.

TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt đối với bị cáo Cúng Hữu Thắng (26 tuổi, ngụ xã Sông Lũy, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) mức án 17 năm 6 tháng tù về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Phá hoại tài sản”.

Còn bị cáo Phan Tấn Lộc nhận mức án 15 năm 6 tháng tù về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Huỳnh Minh Nghĩa mức án phạt 14 năm tù về các tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Hoàng Lam 9 năm tù về tội “Giết người” - cả 3 bị cáo này cùng ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Và bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Phương (42 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) nhận mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. Riêng đối với 2 bị cáo Nguyễn Thị Bé Bình và Trần Duy Phúc (cùng ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nhận mức án 12 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, các bị cáo trên liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 33,1 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ sáng 9.2.2017, tại 1 quán karaoke trên địa bàn TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Thắng có mâu thuẫn với nhóm của Đỗ Đức Khiêm (ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Đêm hôm sau cả 2 nhóm tiếp tục gặp nhau và lại xảy ra mâu thuẫn. Sau khi nghe Thắng thông báo sự việc, Huỳnh Minh Nghĩa đã điện thoại yêu cầu Phan Tấn Lộc lấy khẩu súng K59 và 5 viên đạn của Nghĩa do Lộc đang cất giữ đưa cho Thắng để giải quyết mâu thuẫn với Khiêm.

Đến 3 giờ sáng 11.2.2017, nhóm của Khiêm lên xe taxi chạy trên quốc lộ 60 để trở về tỉnh Tiền Giang thì bị nhóm của Thắng dùng xe gắn máy và xe ô tô chạy theo truy sát. Khi bắt kịp, Thắng đã dùng súng K59 bắn 3 phát vào hàng ghế phía sau làm Khiêm và Ngô Quốc Toàn (cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) bị thương.

Cả 2 bị hại Khiêm và Toàn được đưa đi cấp cứu và bị thương tích với tỷ lệ lần lượt là 3% và 2%. Khoảng 1 tuần sau, nhóm đối tượng gây án đã bị công an tỉnh Bến Tre bắt giữ.

Hoàng Lê
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Tuyên phạt nhóm dùng súng K59 giải quyết mâu thuẫn