Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Cao Văn Trọng, vừa ký tờ trình gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ NN&PTNT về việc xin hỗ trợ vốn thực hiện Dự án bố trí, ổn định dân cư di dân tự do cấp bách (xã Long Hòa, H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Bến Tre: Xin hỗ trợ 80 tỉ đồng để di dời 235 hộ dân vùng sạt lở

02/04/2019, 16:06

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Cao Văn Trọng, vừa ký tờ trình gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ NN&PTNT về việc xin hỗ trợ vốn thực hiện Dự án bố trí, ổn định dân cư di dân tự do cấp bách (xã Long Hòa, H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Nhiều hộ dân ở Bến Tre mưu sinh nơi cửa biển rất nguy hiểm - Ảnh: Anh Duy

UBND tỉnh Bến Tre cho biết, trong những năm gần đây, dưới tác động gia tăng của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đã gây thiệt hại rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều tuyến đê, bờ sông, bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và điều kiện sản xuất, sinh hoạt của người dân tỉnh Bến Tre.

Theo đó, tính đến nay, trên phạm vi tỉnh đã có hơn 1.300 hộ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Dự đoán đến năm 2020, số hộ bị ảnh hưởng lên đến khoảng 8.928 hộ - có thể bị sạt lở, và hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng về sinh kế và điều kiện sản xuất dẫn đến nhiều hộ phải di dân tự do để tìm nơi ở mới.

“Nhằm để ổn định dân sinh, tỉnh đã có chủ trương xây dựng một số dự án tái định cư, trong đó có Dự án Bố trí, ổn định dân cư di dân tự do cấp bách (thuộc xã Long Hòa, H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Quy mô xây dựng khoảng 6 héc-ta, để bố trí 235 hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở khẩn cấp và các hộ di dân tự do”, UBND tỉnh Bến Tre cho biết.

Dự án này đã được lập, tuy nhiên, do Bến Tre là tỉnh nghèo, không thể cân đối được nguồn ngân sách, nên đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân nằm trong vùng bị sạt lở nghiêm trọng, nên UBND tỉnh Bến Tre trình Bộ NN&PTNT và Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét, hỗ trợ 80 tỉ đồng để thực hiện dự án trên.

Anh Duy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Xin hỗ trợ 80 tỉ đồng để di dời 235 hộ dân vùng sạt lở