Các nhà xe tại Bến xe miền Đông phụ thu giá cước trong dịp Tết Canh Tý tăng từ 20 - 60% tùy theo tuyến đường và thời gian đi lại. Còn tại Bến xe Miền Tây, giá vé tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường.

Bến xe TP.HCM mở bán vé Tết, giá tăng 20-60%

Phan Thị Diệu | 18/12/2019, 12:17

Các nhà xe tại Bến xe miền Đông phụ thu giá cước trong dịp Tết Canh Tý tăng từ 20 - 60% tùy theo tuyến đường và thời gian đi lại. Còn tại Bến xe Miền Tây, giá vé tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường.

Thông tin từ Bến xe Miền Đông cho biết, từ ngày 25.12.2019 đến hết ngày 20.1.2020 (tức ngày 30.11 âm lịch đến 26 tháng Chạp), bến xe triển khai bán vé trước cho hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2020 cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường.

Theo đó, địa điểm bán vé tại quầy số 12 - nhà ga của Bến xe miền Đông. Hình thức bán vé trực tiếp cho hành khách tại quầy vé; bán vé trực tuyến trên website http://www.benxemiendong.com.vn. Thời gian bán vé trực tiếp tại quầy từ 5h - 19h hàng ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).

Bến xe Miền Đông dự báo lượng hành khách đi lại thông qua tại bến trong dịp Tết Âm lịch2020 có thể tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày 22 - 29 tháng Chạp. Một số tuyến thuộc tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Buôn Ma Thuột, Bình Định có nhu cầu lớn. Tuy nhiên, hành khách tập trung vào các điểm “xe dù” thuộc các khu vực quận 1, 5, 10, Tân Phú và Tân Bình, bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh để đi lại.

Về giá vé, các nhà xe phụ thu giá cước trong dịp Tết Âm lịch2020 tăng từ 20-60% tùy theo tuyến đường và thời gian đi lại, mức phụ thu giá cước bắt đầu từ ngày 12 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây, do đặc điểm hoạt động tuyến đường ngắn nên lượng hành khách tập trung đi vào các ngày cuối năm, cao điểm bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp. Do đó, trong đợt cao điểm Tết Âm lịch2020, từ ngày 21.1.2020 (27 tháng Chạp) đến ngày 24.1.2020 (30 Tết), Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24. Đồng thời, tổ chức bán vé trước từ ngày 4.1.2020 (mùng 10 tháng Chạp) đến ngày 19.1.2020 (25 tháng Chạp) cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng bán vé Bến xe Miền Tây.

Ngoài ra, Bến xe Miền Tây liên hệ Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp có nhu cầu đặt vé cho công nhân về quê lập danh sách ghi đầy đủ họ tên, tuyến đường, ngày giờ đi gửi bến xe, căn cứ theo đó bến xe sắp xếp, đến ngày đi hành khách vào bến xe nhận vé và được hướng dẫn lên xe. Trường hợp số lượng từ 29 người trở lên cùng tuyến đường, bến xe ký hợp đồng đưa xe đến điểm hẹn để đón khách.

Về giá vé, để bù chiều xe chạy rỗng trong dịp Tết Âm lịch2020, các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước và 2 ngày sau Tết). Cụ thể từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tết (tức từ ngày 21-26.1.2020).

Đối với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường bến xe sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai dịp Tết Âm lịch 2020để xây dựng bảng giá vé của bến xe bán cho các loại xe nêu trên.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến xe TP.HCM mở bán vé Tết, giá tăng 20-60%