Dù biết mình bị ung thư gan với kích thước khối u rất lớn, lại mang trong mình khá nhiều bệnh nhưng cụ D. vẫn quyết định ở lại Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) để điều trị mà không chuyển lên tuyến trên. Cụ D. đã được các bác sĩ ở bệnh viện này phẫu thuật thành công để điều trị căn bệnh ung thư quái ác trên.

Bệnh nhân chọn bệnh viện quận để điều trị ung thư

Hồ Quang | 18/05/2017, 15:12

Dù biết mình bị ung thư gan với kích thước khối u rất lớn, lại mang trong mình khá nhiều bệnh nhưng cụ D. vẫn quyết định ở lại Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) để điều trị mà không chuyển lên tuyến trên. Cụ D. đã được các bác sĩ ở bệnh viện này phẫu thuật thành công để điều trị căn bệnh ung thư quái ác trên.

Ngày 18.5, Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) cho biếtbệnh nhântrên là cụ bàN.T.D. (77 tuổi, ngụ quận 2). CụD. cho biết, nhiều ngay qua cụcảm thấy mệt mỏi, đặc biệt ở vùng hạ sườn phải bị đau, khó chịu.

Qua siêu âm, chụp CT Scan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có mộtkhối u ở gan kích thước lên đến 5x5,5cm.Tuy nhiên, để có thể xác định một cách chính xác hơn, các bác sĩ đã cho bệnh nhân tiến hành chụp MRI thì kết quả vẫn cho thấy bệnh nhân bị 1 khối u khá lớn.

Bác sĩ Phan Văn Đức - Phó giám đốc Bệnh viện quận 2 cho biết, trước tình hình trên,các bác sĩ bệnh viện đã tư vấn cho bệnh nhân về tình trạng bệnh để bệnh nhân lựa chọn nơi điều trị thích hợp. Tuy nhiên, cuối cùng bệnh nhân lại quyết định chọn Bệnh viện quận 2 để điều trị căn bệnh ung thư quái ácmà không chuyển lên tuyến trên.

Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện quận 2 đã tiến hành hội chẩn với các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Ung bướu. Qua hội chẩn và kết quả xét nghiệm cho thấy cụ bà D. bị ung thư gan nguyên phát.

Theo bác sĩ Đức, do khối u của bệnh nhân khá lớn, hơn nữa ung thư gan tiến triển rất nhanh nên giải pháp duy nhất để cứu chữa là phải phẫu thuật cắt bỏ, giúpbệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

“Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc trọn khối u có kích thước to như quả trứng vịt ra khỏi gan củacụ bà. Hiện tại, cụ D. đã tỉnh táo, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn định”, bác sĩ Đức cho hay.

Bác sĩ Đức cho biết việc phẫu thuật cho bệnh nhân nàyrất phức tạp. Ngoài việc đã khálớn tuổi, bệnh nhâncòn mắc nhiều bệnh nền như: tăng huyết áp, tiểu đường… nên việc gây mê để tiến hành phẫu thuậtphức tạp hơn những bệnh nhân khác.

Bác sĩ Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện quận 2 chia sẻ, đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện phẫu thuật cắt gan để điều trị ung thư gan cho một bệnh nhân bịung thư phức tạp.

“Trước đây bệnh viện cũng đã phẫu thuật cho những trường hợp ung thư đại tràng, tuyến giáp, dạ dày... nhưng đây là lần đầu tiên bệnh viện cắt gan cứu chữa cho một bệnh nhân bị ung thư phức tạp. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng thêm khu điều trị hóa trị, xạ trị cho bệnh nhân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên”, bác sĩ Khanh nói.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân chọn bệnh viện quận để điều trị ung thư