Bệnh nhân tiểu đường liên tục phải kiểm tra nồng độ đường trong máu gây đau đớn. May mắn thay, theo Rossiyskaya gazeta, các nhà khoa học ở Đại học tổng hợp Moscow mang tên M.V. Lomonosov đề xuất phương pháp xác định nồng độ đường qua hơi thở.

Bệnh nhân tiểu đường không còn phải lấy máu xét nghiệm

Vũ Trung Hương | 21/12/2017, 11:00

Bệnh nhân tiểu đường liên tục phải kiểm tra nồng độ đường trong máu gây đau đớn. May mắn thay, theo Rossiyskaya gazeta, các nhà khoa học ở Đại học tổng hợp Moscow mang tên M.V. Lomonosov đề xuất phương pháp xác định nồng độ đường qua hơi thở.

Phương pháp này không làm tổn thương da và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng.Giáo sư Arkady Karjakin, công tác tại khoa hóa của trường giải thích: "Chúng tôi đã chứng minh rằng trong khí con người thở ra có chứa glucose và đã lý giải được tại sao trước đó các nhà nghiên cứu không thể xác nhận được rằng có đường trong hơi thở ra. Chúng tôi phát hiện thấy nếu nồng độ glucose trong máu thay đổi thì cũng gây ra sự thay đổi tương tự nồng độ đường trong hơi thở ra. Điều này mở ra khả năng kiểm soát bệnh tiểu đường không xâm lấn”.

Được biết, các nhà nghiên cứu ở Đại học tổng hợp Moscowđã phối hợp với đồng nghiệp ở Saint Petersburg để tiến hành thử nghiệm. Trước tiên, họ đo nồng độ đường trong máu của những người tình nguyện tham gia nghiên cứu. Và sau đó so sánh với kết quả phân tích khí ngưng của hơi thở ra. Không khí thở ra được kiểm tra với sự trợ giúp của các bộ cảm biến sinh học chính xác. Hóa ra kiểm tra hơi thở ra là một phương pháp đáng tin cậy để xác định nồng độ đường với độ chính xác chẳng khác gì khi xét nghiệm máu.

Như vậy, các nhà khoa học Nga khẳng định rằng phương pháp chẩn đoán mới giúp cải thiện cuộc sống của hàng trăm triệu người hiện vẫn buộc phải lấy máu mộĩ ngày vài lần để xét nghiệm. Thực ra, các nhà khoa học vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để cải thiện test khí thở, tiến hành thử nghiệm lâm sàng và xin cấp phép để áp dụng đại trà. Xin nhắc lại rằng tiểu đường là bệnh khi nồng độ glucose trong máu vượt quá tiêu chuẩn do rối loạn chuyển hóa. Bệnh gần như không thể chữa khỏi, nhưng có thể ngăn ngừa các biến chứng của bệnh bằng cách kiểm soát nồng độ glucose và uống thuốc kịp thời.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân tiểu đường không còn phải lấy máu xét nghiệm