Ngoài số bệnh nhân bị tai nạn giao thông gia tăng trong dịp nghỉ lễ 2.9, Bệnh viện Chợ Rẫy còn bất ngờ tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân tự tử. Số được đưa đến cấp cứu trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 lên đến hơn 30 người.

Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu hơn 30 người tự tử trong thời gian nghỉ lễ

Hồ Quang | 05/09/2022, 15:00

Ngoài số bệnh nhân bị tai nạn giao thông gia tăng trong dịp nghỉ lễ 2.9, Bệnh viện Chợ Rẫy còn bất ngờ tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân tự tử. Số được đưa đến cấp cứu trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 lên đến hơn 30 người.

Ngày 5.9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh ( từ ngày 1 - 4.9), bệnh viện đã cấp cứu 1.214 bệnh nhân, trong đó nhiều nhất là ngày 4.9 với 322 trường hợp.

hon-30-nguoi-tu-tu-duoc-cap-cuu-tai-benh-vien-cho-ray-trong-dip-nghi-le-2.9-hinh-anh(1).png
Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: PV

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, số người tự tử được nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao, lên đến 33 trường hợp, trong đó ngày có số cấp cứu người tự tử cao nhất là ngày 4.9 với 25 người; kế đến là ngày trước đó 3.9 có 7 người và ngày 2.9 có 1 người.

Trong khi đó bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông cũng tăng cao so với ngày thường. Tổng số bệnh nhân bị tai nạn giao thông cấp cứu trong những ngày nghỉ lễ lên đến 244 người, trong đó có ngày 2.9 có số bệnh nhân tai nạn giao thông cấp cứu cao nhất lên đến 79 người; kế đến ngày 3.9 có 57 người; ngày 4.9 có 56 người và ngày 1.9 có 52 người.

Ngoài ra còn một số tai nạn khác trong dịp nghỉ lễ khiến người nhập viện tại đây cũng tăng cao như: tai nạn sinh hoạt: 37 trường hợp; đả thương: 20 trường hợp; ngộ độc: 15 trường hợp…

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số các trường hợp cấp cứu có đến 118 trường hợp phải thực hiện mổ cấp cứu, trong đó có 48 ca mổ chỉnh hình, 39 ca mổ tổng quát, 23 ca mổ thần kinh… Chính số lượng bệnh nhân cấp cứu và mổ trong dịp nghỉ lễ cao nên số lượng máu sử dụng lớn. Trong 4 ngày nghỉ lễ, bệnh viện này đã sử dụng đến 435 đơn vị máu (350ml/đơn vị).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu hơn 30 người tự tử trong thời gian nghỉ lễ