Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức - Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, kiêm Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp thuộc Trung tâm Tim mạch, kiêm phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy được chính thức bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện này.

Bệnh viện Chợ Rẫy có phó giám đốc mới

Hồ Quang | 04/06/2019, 11:38

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức - Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, kiêm Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp thuộc Trung tâm Tim mạch, kiêm phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy được chính thức bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện này.

Sáng nay (4.6) thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức. Thời gian giữ chức vụ này là 5 năm kể từ ngày có quyết định.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao sự tín nhiệm của các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy dành cho bác sĩ Nguyễn Tri Thức.

Thứ trưởng Tiến cho biết, bác sĩ Thức đã nhận được sự tín nhiện rất cao, gần 100% cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhất trí chọn bác sĩ Thức làm phó giám đốc. Đây là một thuận lợi lớn của bác sĩ Thức trên cương vị mới, nhưng cũng là thách thức rất lớn, vì phải làm sao để đáp ứng được mong mỏi tốt hơn nữa, những người đã tín nhiệm mình, không để thất vọng.

Vì vậy, ông Tiến mong muốn bác sĩ Thức phải vận dụng trí tuệ thông minh của mình hơn nữa để hoàn thành tốt công việc được giao.

Bác sĩ Thức gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bộ Y tế đã tín nhiệm ông và khẳng định sẽ quán triệt phương châm “lương y như từ mẫu” và tinh thần “đoàn kết đại đoàn kết” trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ mới của mình, góp phần đưa Bệnh viện Chợ Rẫy phát triển.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức (46 tuổi, quê Bình Định), ông đã từng tham gia khóa học quản lý mô hình bệnh viện công, bệnh viện tư tại Singapore do Bộ Y tế tổ chức, là Bí thư Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2006-2014.

Năm 2000, bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức về công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tháng 11.2011, ông là Phó khoa Nội Tim mạch; tháng 4.2014 kiêm Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; tháng 3.2015 giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Từ tháng 10.2015 đến 10.2016 kiêm Tổng giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy – Phnompenh (Campuchia). Từ tháng 3.2017 đến nay, kiêm kiêm Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp thuộc Trung tâm Tim mạch.

Bác sĩNguyễn Tri Thức từng là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2007; thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc năm 2008; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012. Ông cũng được công nhận là thầy thuốc ưu tú năm 2017.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện Chợ Rẫy có phó giám đốc mới