Làm thế nào để có thể thực hiện việc tiết kiệm một cách có kế hoạch, thường xuyên và lâu dài nhằm mang lại kết quả tốt nhất? Vài gợi ý nhỏ này sẽ rất hữu ích với bạn.

Bí quyết đơn giản giúp bạn tiết kiệm tiền tốt nhất

La Hường | 17/12/2016, 17:04

Làm thế nào để có thể thực hiện việc tiết kiệm một cách có kế hoạch, thường xuyên và lâu dài nhằm mang lại kết quả tốt nhất? Vài gợi ý nhỏ này sẽ rất hữu ích với bạn.

Tiết kiệm tiền bằng cách cất giữ tiền lẻ

Đừng xem thường những đồng tiền lẻ, dù chúng có giá trị nhỏ nhưng khi góp nhặt được nhiều bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn đang có đấy. Hãy sắm cho bản thân hay gia đình một con heo đất thật lớn ngay từ đầu năm và để vào đó tất cả số tiền lẻ mà bạn có được, thỉnh thoảng hãy lục tung tất cả các ngăn kéo, túi áo, túi quần, cặp sách,… để truy tìm tiền lẻ và làm giàu thêm tài khoản tiết kiệm tiền lẻ của chính mình nhé. Đến cuối năm khi “đập heo” thu hoạch, bạn sẽ ngạc nhiên về số tiền tiết kiệm mà bạn có được chỉ với những đồng tiền lẻ thôi đấy.

Tắt các thiết bị điện vào ban đêm

Bạn đã bao giờ cầu mong hóa đơn tiền điện đỡ tốn kém hơn chưa? Ngoài những thiết bị bạn bắt buộc phải bật cả đêm như tủ lạnh thì còn nhiều thiết bị khác bạn có thể tắt khi đi ngủ. Để khỏi quên, tốt nhất bạn nên nối các thiết bị vào một cầu giao và chỉ phải tắt cầu giao đó thôi.

Đăng ký dịch vụ tự động trích lương vào tài khoản tiết kiệm

Và cứ đến tháng ngân hàng sẽ tự động trích vào tài khoản tiết kiệm của bạn một khoản tiền tương ứng, ít nhất hãy tiết kiệm từ 10-20% thu nhập hàng tháng, hãy để ngân hàng chủ động làm việc này thay bạn nhé, tránh trường hợpbạn quên hay vì một lý do nào đó đột xuất cần phải chi nhiều tiền, cũng có thể do bạn nhác ghé ngân hàng và tiêu hết vèo tiền lương hàng tháng lúc nào không hay.

Số tiền còn lại bạn sẽ tự cân đối cho các khoản chi trong tháng. Đây chính làcách tiết kiệm tiền tốt nhất, hiệu quả nhất, đỡ tốn công nhất mà bạn có thể thực hiện cho dù thu nhập của bạn như thế nào. Thực hiện việc tiết kiệm này một cách đều đặn trong một thời gian dài sẽ giúp bạn tạo nên sự đảm bảo về mặt tài chính trong tương lai rất an toàn đấy.

Trả tiền mặt thay vì thanh toán bằng thẻ

Ngày nay nhiều người có thói quen thanh toán bằng thẻ vì sự tiện lợi. Nhưng cảm giác rút tiền mặt ra trả khiến bạn ý thức được rõ ràng hơn công sức và thời gian của mình đang bị mất đi. Và cũng không nên giữ quá nhiều tiền mặt trong ví để bạn không thể chi tiêu quá tay. Đó là cơ hội để bạn xem xét lại có nên mua món hàng đó không.

Cố định khoản chi hàng tuần để tiết kiệm tiền

Cố định một khoản chi hàng tuần sẽ giúp bạn không bị tiêu xài vượt quá mức dự toán dẫn đến thâm hụt, đồng thời bạn có thể cân đối lại ngay ngân sách của mình vào tuần sau nếu lỡ tuần này có quá nhiều khoản phải chi, đây chính là cách tiết kiệm tốt nhất để bạn không ảnh hưởng đến các khoản tiết kiệm hàng tháng và giúp bạn tránh khỏi cảnh nợ nần do tiêu xài quá mức.

Hãy nghĩ kỹ những gì bạn cần chi tiêu: Những mặt hàng nào là tuyệt đối cần thiết mà bạn cần mỗi tuần? Cố gắng tính toán chi tiết các khoản phải chi hàng tuần để tránh tiêu quá mức cho phép. Lúc đầu có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và kỷ luật, bạn sẽ học được cách làm thế nào để tiêu tiền một cách khôn ngoan hơn vàtiết kiệm tiềntốt hơn.

Từ bỏ những thói quen không tốt để tiết kiệm tiền

Những thói quen không tốt như hút thuốc, uống rượu, bia, hay thú vui đi bar, thích mua sắm hàng hiệu chắc chắn sẽ thường xuyên tiêu tốn của bạn một khoản không nhỏ, chưakể việc hút thuốc, uống rượu bia còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nữa đấy. Hãy cố gắng từ bỏ để có thể sử dụng tiền hợp lý hơn,tiết kiệm tiềnhiệu quả hơn và bảo vệ sức khỏe tốt hơn nhé.

Tiết kiệm chi phí cá nhân

Biến nhà bạn thành phòng tập thể dục. Tất cả những gì bạn cần là một đôi giầy. Đi bộ và chạy là miễn phí và bạn có thể làm theo những hướng dẫn tập luyện trên mạng. Thêm vào một cặp tạ, một bộ dây nhảy và thảm tập là bạn có thể làm săn chắc cơ thể và săn chắc luôn tài khoản của mình.

Hoài An (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí quyết đơn giản giúp bạn tiết kiệm tiền tốt nhất