Ngày 18.6, Bỉ truy tố 3 người đàn ông với tội danh khủng bố sau một cuộc đột kích diễn ra trong đêm, trong bối cảnh an ninh tại Pháp và Bỉ đang được quản lý ở mức cao vì giải bóng đá Euro 2016.

Bỉ truy tố 3 nghi phạm định khủng bố trong mùa Euro

Hà Ngọc Bách | 19/06/2016, 09:40

Ngày 18.6, Bỉ truy tố 3 người đàn ông với tội danh khủng bố sau một cuộc đột kích diễn ra trong đêm, trong bối cảnh an ninh tại Pháp và Bỉ đang được quản lý ở mức cao vì giải bóng đá Euro 2016.

Ba tháng sau khi tổ chức khủng bố IS thực hiện cuộc tấn công tại Brussels giết chết 32 người, cảnh sát Bỉ đã lục soát hàng chục ngôi nhà và bắt 12 người trong đêm trước trận bóng giữa Bỉ và Ireland trong khuôn khổ chung kết Euro 2016.

9 người trong số 12 người vừa bị bắt đã được nhà chức trách Bỉ thả ngay sau khi thẩm vấn vì không đủ bằng chứng kết tội những người này. Nhưng 3 người còn lại gồm Samir C.(27 tuổi), Moustapha B.(40 tuổi) và Jawad B (29 tuổi) đã bị buộc tội "cố gắng để thực hiện một vụ giết người và tham gia vào các hoạt động của một nhóm khủng bố", văn phòng công tố viên Liên bang Bỉ cho biết trong một thông cáo.

Các phương tiện truyền thông Bỉ cho biết các nghi phạm trên đã lên kế hoạch tấn công người hâm mộ xem các trận đấu Euro ở Brussels và có thể đã nhắm mục tiêu thực hiện vụ khủng bố vào ngày 18.6, khi diễn ra trận đấu của Bỉ và Ireland.

Trong ngày 18.6, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã chủ trì một cuộc họp Hội đồng an ninh của chính phủ, gồm bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, nội vụ và công lý, ngay khi âm mưu tấn công khủng bố nhân dịp Euro được phát hiện.

Chính phủ Bỉ quyết định sẽ gia tăng các biện pháp an ninh, nhằmbảo vệ đất nước trước nguy cơ khủng bố cao trong dịp Euro.

"Chúng tôi muốn tiếp tục cuộc sống bình thường. Tình hình đang được kiểm soát", ông Michel nói trong một cuộc họp báo.

"Chúng tôi đang rất thận trọng, chúng tôi đang theo dõi tình hình liên tục và chúng tôi quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố", Thủ tướng Bỉ nói thêm.

Không có vũ khí hoặc chất nổ được tìm thấy trong các vụ bố ráp của cảnh sát đêm 18.6.

Thủ tướng Bỉ cho biết nước ông sẽ không nâng mức báo động khủng bố lên mức cao nhất, mà chỉ cảnh báo khả năng có thể sẽ có một vụ tấn công khủng bố xảy ra.

Trong khi đó tại Pháp, quốc gia đang tổ chức vòng chung kết Euro 2016 lực lượng an ninh cũng đang gia tăng các biện pháp bảo vệ an ninh sau vụ một cảnh sát và vợ bị kẻ khủng bố đâm chết tại nhà.

Larossi Abballa, kẻ thực hiện vụ tấn công giết chết viên cảnh sát ở Paris cùng vợ đã từng đăng tải một video trên internet nói rằng "Euro sẽ làm một nghĩa địa". Hai kẻ được cho là cóliên quan đến Abballa đã bị cảnh sát Pháp đưa vàodiện theo dõi gắt gao sau vụ tấn công.

Trước đó, một nguồn tin giấu tên nói với Reuters hôm 17.6rằng một thanh niên22 tuổi đã bị cảnh sát Pháp bắt giam vì tội khủng bố hồi đầu tuần này, sau khi y có ý định tấn công các du khách.

Thiên Hà (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Vùng đất đẹp phải ưu tiên sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm
"Những vùng đất, vị trí đẹp, có lợi thế phải ưu tiên dành cho sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân", Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bỉ truy tố 3 nghi phạm định khủng bố trong mùa Euro