Trong công trình nghiên cứu nhằm phát hiện mối liên hệ có thể có giữa kiến thức về ngoại ngữ và nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ mắc phải ở tuổi già, các nhà khoa học Canada phát hiện những người nói được một số ngôn ngữ sẽ ít gặp nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Biết ngoại ngữ giúp ngăn chặn mất trí nhớ ở tuổi già

Vũ Trung Hương | 08/10/2019, 17:09

Trong công trình nghiên cứu nhằm phát hiện mối liên hệ có thể có giữa kiến thức về ngoại ngữ và nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ mắc phải ở tuổi già, các nhà khoa học Canada phát hiện những người nói được một số ngôn ngữ sẽ ít gặp nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Theo uwaterloo.ca, một nhóm nhà khoa học ở Đại học Waterloo ở Canada phát hiện ra rằng những người nói được một số ngôn ngữ sẽ ít gặp nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Alzheimer's Disease.

Các học giả Canada đã sử dụng dữ liệu từ công trình trước đây được gọi là nghiên cứu tu viện, kiểm tra kết quả sức khỏe của 325 nữ tu sĩ. Nghiên cứu này nhằm mục đích theo dõi các quá trình lão hóa và sự phát triển của bệnh Alzheimer, đã được tiến hành tại Mỹ từ năm 1986. Các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của các nữ tu sĩ là thành viên của một tổ chức Công giáo. Sau khi gia nhập cộng đồng, các nữ tu sĩ bắt đầu có lối sống giống nhau, do đó, việc theo dõi sức khỏe của họ giúp xác định ảnh hưởng của các yếu tố phát triển nhân cách thời kỳ đầu đến quá trình lão hóa và bệnh tật liên quan đến tuổi tác.

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Canada nhằm mục đích phát hiện mối liên hệ có thể có giữa kiến ​​thức về ngoại ngữ và nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ mắc phải ở tuổi già. Việc xử lý kết quả kiểm tra thường xuyên cho thấy khi về già, chứng mất trí bắt đầu phát triển ở 31% nữ tu sĩ chỉ nói cùng một ngôn ngữ. Tuy nhiên, chỉ có 6% nữ tu sĩ, những người biết ít nhất 4 ngôn ngữ là có dấu hiệu sa sút trí tuệ khi về già.

Giáo sư Suzanne Tyas, người phụ trách công trình nghiên cứu, nhấn mạnh rằng hiểu biết ngôn ngữ là một khả năng phức tạp của bộ não người và việc chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khác nhau đòi hỏi sự linh hoạt về nhận thức. Nhờ vậy, khi nói bằng 4 ngôn ngữ trở lên, sự gắng sức sẽ giúp não duy trì phong độ tốt.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biết ngoại ngữ giúp ngăn chặn mất trí nhớ ở tuổi già