Ngày 1.10, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, tại 13 trường đại học trên toàn đặc khu Hồng Kông đã xuất hiện các biểu ngữ đòi độc lập cho đặc khu. Hiện vẫn chưa rõ ai đã treo các biểu ngữ này.

Biểu ngữ đòi độc lập Hồng Kông trong ngày Quốc khánh Trung Quốc

Cẩm Bình | 01/10/2016, 18:28

Ngày 1.10, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, tại 13 trường đại học trên toàn đặc khu Hồng Kông đã xuất hiện các biểu ngữ đòi độc lập cho đặc khu. Hiện vẫn chưa rõ ai đã treo các biểu ngữ này.

Đài truyền hình RTHK (Hồng Kông) đưa tin cácbiểu ngữ được in khổ lớn màu đỏ với dòng chữ “Hồng Kông độc lập” bằng tiếng Trung phồn thể và tiếng Anh. Sinh viên một số trường đại họccho biết họ đã thấy cácbiểu ngữ từ sáng sớm ngày 1.10

Hiện tại vẫn chưa rõ ai đã treo cácbiểu ngữ này. “Hồng Kông độc lập” chính là chủ trương của đảng Dân tộc Hồng Kông nhưngđảng này từ chối đưa ra bình luận.

Trong sáng ngày 1.10, cácbiểu ngữ treo ở Đại họcBaptist và Đại họcCity ở khu Cửu Long Đường đều đã được gỡ xuống.

Cùng ngày, trên một khu đồi ở Đông Cửu Long cũng đã xuất hiện một lá cờ khổ lớn có chữ “Hồng Kông độc lập”.

BáoStraits Times đánh giá với hành động treo biểu ngữ đòi độc lập ngay trong kỳnghỉ Quốc khánh Trung Quốc, những người Hồng Kông đấu tranh để bảo vệ tự do cho đặc khu này đã biến trường học thành mặt trận đấu tranh mới.

Biểu ngữ được ghi bằng tiếng Trung phồn thể và tiếng Anh - Ảnh: RTHK

Trước đó vào ngày 28.9, hàng trăm người đã tập hợp trước tòa nhà chính quyền đặc khu để kỷniệm 2 năm cuộc biểu tình mang tên “Cách mạng dù”.

Tranh luận về độc lập cho đặc khu Hồng Kông vốn không phải là vấn đề được lắng nghe, nhưng từ khi “Cách mạng dù” nổ ra vào năm 2014 thì mọi chuyện đã thay đổi. Người dân Hồng Kông đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích nhiều hành động can thiệp nhằm loạibỏ cácý kiến bất đồng của chính quyền trung ương Bắc Kinh.

Từ khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, Hồng Kông được quản lý trên nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, theo đó đặc khu được duy trì chế độtự trị ở mức độ cao cho đến năm 2047.

Cẩm Bình
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biểu ngữ đòi độc lập Hồng Kông trong ngày Quốc khánh Trung Quốc