Các phương tiện truyền thông Nga cho biết Moscow đang gửi hàng loạt máy bay chiến đấu đến Syria để tham gia vào các chiến dịch không kích tại quốc gia Trung Đông này. Giới chuyên gia phân tích nhận định động thái của Nga là nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy và Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng cũng đang gây ra nhiều đau thương cho người dân Syria.

Nga điều động hàng loạt máy bay giúp quân đội Syria làm chủ bầu trời

Hàn Giang | 01/10/2016, 16:09

Các phương tiện truyền thông Nga cho biết Moscow đang gửi hàng loạt máy bay chiến đấu đến Syria để tham gia vào các chiến dịch không kích tại quốc gia Trung Đông này. Giới chuyên gia phân tích nhận định động thái của Nga là nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy và Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng cũng đang gây ra nhiều đau thương cho người dân Syria.

Tuần trước, quân đội Syria đã phá bỏ lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian, qua đótiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Aleppo đang nằm dướisự kiểm soát của lực lượng nổi dậy. Các chuyên gia phân tíchquân sự cho rằng trận chiến tại Aleppo sẽ quyết định cho cuộc nội chiến của Syria, giữa lực lượng trung thành của Tổng thống al-Assad với phiến quân nổi dậy.

Nhằm giúp cho quân đội Syria tăng cường sức mạnh và giành được nhiều lợi thế trong các hoạt động tại tại Aleppo, Moscow đang điều động hàng loạt máy bay chiến đấu đến Syria. Máy bay chiến đấu của Nga sẽ tham gia vào các cuộc không kích, phá hủy căn cứ và cứ điểm quân sự của lực lượng nổi dậy bên trong Aleppo, các phương tiện truyền thông Nga cho biết vào ngày 30.9 (giờ địa phương).

Sự hỗ trợ của Nga cũng giúp cho quân đội Syria làm chủ hoàn toàn trên bầu trời và chủ động tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn với sự kết hợp của không quân, pháo binh và bộ binh. Trước đó vào ngày 27.8, quân đội Syria đã bất ngờ tấn công vào trung tâm thành phố Aleppo dưới sự hỗ trợ của không quân.

Nhiều tổ chức nhân đạo đã chỉ trích các cuộc không kích của Nga tại Syria, khi cho rằng dân thường mới chính là nạn nhân trong các hoạt động quân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerryvà người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có một cuộc nói chuyện qua điện thoại để thảo luận về tình hình hiện tại tại Syria. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ có những hành động của riêng mình nếu Nga không có biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực do quân đội Syria gây ra.

“Điều này là nhằm đảm bảo cho cuộc sống của người dân Syria, nhưng không hề đơn giản”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết trong một cuộc họp báo.

Trong khi đó, ông Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng xem xét nhiều biện pháp hơn để ổn định tình hình tại Aleppo. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích Washington đã thất bại trong việc phân loại các lực lượng nổi dậy với một số nhóm vũ trang mà Moscow gọi là khủng bố.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga điều động hàng loạt máy bay giúp quân đội Syria làm chủ bầu trời