Bộ Công an đã khám xét nhà ông Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng do bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán nhà công sản cho Vũ ‘nhôm’ .

Bộ Công an khám nhà ông Trương Duy Nhất

Lê Đình Dũng | 10/06/2019, 15:39

Bộ Công an đã khám xét nhà ông Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng do bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán nhà công sản cho Vũ ‘nhôm’ .

                    

Chiều 10.6, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác nhận thông tin trên. Hiện, CATP Đà Nẵng đang phối hợp với cán bộ Bộ Công an khám xét nhà ở của ông Trương Duy Nhất tại số 25 Tống Phước Phổ, Đà Nẵng.

“Bộ khởi tố vụ án và khám xét nhà ông Trương Duy Nhất về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán nhà công sản cho Vũ ‘nhôm’ tại số 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng. Theo quy định của Luật Tố tụng, hôm nay Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Trương Duy Nhất thì công an Đà Nẵng phối hợp thôi”, tướng Viên cho hay.

Ông Trương Duy Nhất (SN 1964 tại Quảng Nam) hộ khẩu thường trú tại số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng phối hợp với công an Bộ khám xét nhà ông Nhất tại 25 Tống Phước Phổ

Ông Nhất từng công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (sau này là báo Công an Đà Nẵng) một thời gian dài. Sau đó ông Nhất chuyển sang làm ở báo Đại Đoàn Kết, thường trú tại Đà Nẵng. Khoảng giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm việc tại báo Đại Đoàn Kết và trở thành người viết blog, Facebook.

Ngày 26.5.2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 4/3/2014, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Duy Nhất 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật hình sự. 

Phiên tòa phúc thẩm ngày 26.6.2014 tuyên y án 2 năm tù bị cáo Trương Duy Nhất. Ông Nhất chấp hành án và ra tù ngày 26.5.2015.

Tin, ảnh: Thạch Châu

            
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Công an khám nhà ông Trương Duy Nhất