Theo cáo trạng của Viện KSNDTC, hiện chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền chiếm hưởng. Trong đó, Nguyễn Ngọc Sự nộp 5,3 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến nộp 3,5 tỉ đồng.

Nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự đã nộp hơn nửa số tiền chiếm hưởng

Thu Anh | 09/06/2019, 11:00

Theo cáo trạng của Viện KSNDTC, hiện chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền chiếm hưởng. Trong đó, Nguyễn Ngọc Sự nộp 5,3 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến nộp 3,5 tỉ đồng.

Ngày mai (10.6), TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin), Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (nguyên TGĐ Vinashin), Phạm Thanh Sơn (nguyên Phó TGĐ Vinashin) bị Viện KSNDTC truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 355 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Sự, Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỉ đồng của OceanBank. Ngoài ra, 4 bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 105 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Hiện chỉ có Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền chiếm hưởng. Trong đó, Nguyễn Ngọc Sự nộp 5,3 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến nộp 3,5 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại chưa nộp lại số tiền chiếm hưởng.

Tuy nhiên, nội dung cáo trạng nêu rõ Nguyễn Ngọc Sự đã trực tiếp ký 12 hợp đồng/giao dịch gửi tiền vào OceanBank và chiếm hưởng cá nhân 8 tỉ đồng; Trần Đức Chính đã trực tiếp ký nhiều hợp đồng/giao dịch phát sinh tiền gửi tại OceanBank; trực tiếp nhận, quản lý, chi tiêu sử dụng trái nguyên tắc số tiền ngoài lãi suất theo chỉ đạo của Sự, Tuyến, Sơn và chiếm hưởng cá nhân 10 tỉ đồng.

Trương Văn Tuyến đã trực tiếp ký 2 hợp đồng/giao dịch tiền gửi, không chỉ đạo hạch toán số tiền ngoài lãi suất vào hệ thống sổ sách kế toán của Vinanshin; đồng thời Trương Văn Tuyến là người đề xuất việc chia tiền và chiếm hưởng cá nhân số tiền 3,5 tỉ đồng. Phạm Thanh Sơn trực tiếp ký nhiều hợp đồng/giao dịch gửi tiền vào OceanBank khi không có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật, chiếm hưởng cá nhân 1,2 tỉ đồng.

Kế toán trưởng tiếp tục sai phạm

Trong số 4 bị cáo bị đưa ra xét xử ở vụ án này, có bị cáo Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Viện Dầu khí (theo bản án HSST ngày 21.8.2018). Tuy nhiên, án chưa có hiệu lực pháp luật do bị kháng nghị.

Cụ thể, theo cáo trạng của vụ án xảy ra tại Viện Dầu khí, trong thời gian bị cáo Chính giữ chức Kế toán trưởng (từ tháng 4.2009 -10.2010), Viện Dầu khí Việt Nam là khách hàng phát sinh tiền gửi OceanBank Chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỉ đồng, lãi suất tương ứng thu về là hơn 2,2 tỉ đồng.

Tương tự, doanh số tiền gửi không kỳ hạn của Viện Dầu khí Việt Nam trong khoảng thời gian trên cũng là gần 93 tỉ đồng và tiền lãi thu về là hơn 188 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lãi thu về đều được Viện Dầu khí hạch toán vào doanh thu của đơn vị.

Ngoài số tiền lãi nêu trên (lãi suất theo quy định) thìOceanBankcòn chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho đối tác. Do lợi dụng việc là người thường xuyên giao dịch với ngân hàng, Trần Đức Chính đã nhận 97 triệu đồng bất hợp pháp (lãi ngoài) từ OceanBank.

Trong cáo trạng của vụ án Vinashin, Viện KSNDTC ghi nhận những thành tích của bị cáo Chính như được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam…

Về nhân thân và thành tích của các bị cáo khác cũng được ghi trong cáo trạng. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Sự đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2006); Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2010); Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ qua các năm 2002, 2009, 2015.

Bị cáo Trương Văn Tuyến có cha và chú ruột là liệt sĩ; bản thân được tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lao động năm 2009, Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2009); Huân chương lao động hạng Nhì (năm 1998), Huân chương lao động hạng Ba (năm 1989). Ngoài ra, bị cáo Tuyến cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, Chiến sĩthi đua toàn quốc năm 2000.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự đã nộp hơn nửa số tiền chiếm hưởng