Sáng 26.7, Bộ GD-ĐT công bố kết quả các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

Dạ Thảo | 26/07/2021, 10:33

Sáng 26.7, Bộ GD-ĐT công bố kết quả các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sáng nay 26.7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

Môn Toán có 980.876 thí sinh, điểm trung bình là 6,61, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh điểm dưới trung bình là 170.802 (tỷ lệ 17,41%).

Môn Ngữ văn có 978.027 thí sinh, điểm trung bình 6,47, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 172 (tỷ lệ 0,02%); số thí sinh điểm dưới trung bình là 117.915 (tỷ lệ 12,06%).

Môn Vật lý có 346,404 thí sinh, điểm trung bình là 6,56, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 25 (tỷ lệ 0,01%); số thí sinh điểm dưới trung bình là 45.239 (tỷ lệ 13,06%).

Môn Hóa học có 348.046 thí sinh, điểm trung bình là 6,63, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 58 (tỷ lệ 0,02%), số thí sinh điểm dưới trung bình là 56.756 (tỷ lệ 16,31%).

Môn Sinh học có 342.604 thí sinh, điểm trung bình là 5,51 điểm. điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 75 (tỷ lệ 0,02%), số thí sinh điểm dưới trung bình là 118.260 (tỷ lệ 34,52%).

Môn Lịch sử có 637.005 thí sinh, điểm trung bình là 4,97, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0, số thí sinh có điểm dưới 1 là 540 (tỷ lệ 0,08%), số thí sinh điểm dưới trung bình là 331.429 (tỷ lệ 52,03%).

Môn Địa lý có 631.137 thí sinh, điểm trung bình là 6,96, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0, số thí sinh có điểm dưới 1 là 118 (tỷ lệ 0,02%), số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (tỷ lệ 4,63%).

Môn Giáo dục công dân có 534.123 thí sinh, điểm trung bình là 8,37, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25, số thí sinh có điểm dưới 1 là 29 (tỷ lệ 0,01%), số thí sinh điểm dưới trung bình là 5.321 (tỷ lệ 1,00%).

Môn Tiếng Anh có 866.993 thí sinh, điểm trung bình là 5,84 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0, số thí sinh có điểm dưới 1 là 144 (tỷ lệ 0,02%), số thí sinh điểm dưới trung bình là 349.175 (tỷ lệ 40,27%).

Theo thống kê, 11 thí sinh có điểm thi khối D cao nhất cả nước đều đạt từ 28,85 điểm trở lên, trong đó thủ khoa khối D năm nay là thí sinh tỉnh Kon Tum; 2 thí sinh "á khoa" khối D đều đạt 29,1 điểm và cùng ở Hà Nội; 4 thí sinh nằm trong top 10 cùng đạt 28,95 điểm đến từ các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ và Hà Nội. Điểm chung của top 10 năm nay hầu hết đều đạt điểm 10 môn Tiếng Anh. Điểm môn Toán dao động từ 9,2 - 9,6 và điểm Ngữ văn dao động từ 9,25 - 9,75.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 28.7. Bộ GD-ĐT cho biết lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra từ 5 - 8.8. Đối tượng dự thi đợt 2 gồm những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
một giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021