Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các trường ĐH về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trong kỳ thi THPT 2021.

Bộ GD-ĐT cùng triển khai với các trường trong kỳ thi đánh giá năng lực

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 23/07/2021, 18:05

Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các trường ĐH về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trong kỳ thi THPT 2021.

Chiều 23.7, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi ĐH quốc gia Hà Nội, ĐH quốc gia TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong điều kiện dịch COVID-19.

Bộ GD-ĐT cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số địa phương, căn cứ vào điều kiện thực tế, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trong các ngày 7-8.7.2021, đợt 2 sẽ tổ chức trong các ngày 6-7.8.2021. Tuy nhiên, nhiều thí sinh thuộc diện F0 hoặc diện phải cách ly theo dõi, thí sinh ở một số địa phương phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 không thể tham dự kỳ thi đợt 1, đợt 2.

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh trên, Bộ GD-ĐT đề nghị các Đại học quốc gia chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực theo một số nguyên tắc chính sau: Thông báo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh có nguyện vọng tham gia dự kỳ thi đánh giá năng lực. Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và tuân thủ quy định phòng, chống dịch tại các địa phương. Quy mô kỳ thi phù hợp, đáp ứng số thí sinh dự thi. Bài thi tương quan với điều kiện chung để thí sinh sử dụng kết quả xét tuyển vào các trường thuộc đại học quốc gia hoặc các cơ sở đào tạo khác có nhu cầu xét tuyển.

do-yen-bai.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra việc chấm thi THPT tại tỉnh Yên Bái

Bộ GD-ĐT thông báo và đề nghị Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị phương án tổ chức triển khai. Việc thông báo tới các địa phương, đề nghị các cơ sở đào tạo điều chỉnh đề án tuyển sinh để xét tuyển đối tượng thí sinh này, Bộ GD-ĐT sẽ cùng phối hợp triển khai.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra ý kiến về đề xuất đặc cách cho hơn 3.200 thí sinh thi đợt 2 của TP.HCM trong điều kiện dịch bệnh. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp ý kiến của các địa phương và trên cơ sở đề xuất này, Bộ đưa quyết định chung cho các địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Ông Độ cũng khẳng định việc tổ chức thi tốt nghiệp đợt 3 cho các thí sinh trong điều kiện dịch bệnh như thế này sẽ rất khó khăn, nên Bộ GD-ĐT sẽ cân nhắc xem xét hỗ trợ xét đặc cách cho những học sinh không thể dự thi đợt 2 và có phương thức hỗ trợ trong tuyển sinh đại học phù hợp.

Bộ cũng đưa ra đề nghị các trường có tổ chức thi đánh giá năng lực cho học sinh thì phải đảm bảo các nguyên tắc hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và tuân thủ quy định phòng, chống dịch tại các địa phương. Quy mô kỳ thi đánh giá năng lực phù hợp, đáp ứng số thí sinh dự thi. Bài thi tương quan với điều kiện chung để thí sinh sử dụng kết quả xét tuyển vào các trường thuộc đại học quốc gia hoặc các cơ sở đào tạo khác có nhu cầu xét tuyển.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD-ĐT cùng triển khai với các trường trong kỳ thi đánh giá năng lực