Tướng Vũ Xuân Viên, Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát - Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an TP.Đà Nẵng thay đại tá Lê Văn Tam nghỉ chờ hưu từ ngày 1.9.2018.

Bổ nhiệm giám đốc CATP Đà Nẵng thay đại tá Lê Văn Tam

Lê Đình Dũng | 31/08/2018, 15:43

Tướng Vũ Xuân Viên, Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát - Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an TP.Đà Nẵng thay đại tá Lê Văn Tam nghỉ chờ hưu từ ngày 1.9.2018.

Ngày 31.8, tại TP.Đà Nẵng, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Bộ này trao quyết định bổ nhiệm giám đốc công an TP.Đà Nẵng.

Theo quyết định,thiếu tướng Vũ Xuân Viên,Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an TP.Đà Nẵng thay chođại tá Lê Văn Tamnghỉ chờ hưu.

Tướng Vũ Xuân Viên sinh năm 1964 tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi; có trình độ chuyên môn Đại học An ninh Nhân dân và Thạc sĩ luật.

Ông tham gia ngành công an vào tháng 10.1982 và từng kinh qua các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu. Ngày 31.5.2017, ông Viên được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát.

Xác nhận với phóng viên Một Thế Giới, đại tá Lê Văn Tam cho biết ông nghỉ chờ hưu từ ngày 1.9.2018. Đến 1.12.2020, ông sẽ nhận sổ hưu.

Đại tá Lê Văn Tam (sinh năm 1959, quê quán xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) giữ chứcGiám đốc Công an TP.Đà Nẵngvàongày 21.5.2015. Ông Tam có trình độtiến sĩ luật học thuộc chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Trước khi nghỉ chờ hưu, có nhiều tin đồn rộ lên về sự liên quan của đại tá Tam với doanh nhân Phan Văn Anh Vũ về căn biệt thự ở bên bờ sông Hàn. Trao đổi với Một Thế Giới, đại tá Tam thừa nhận có căn nhà trong làng biệt thự bên bờ sông Hàn nhưng không hề liên quan gì đến Vũ 'nhôm'. Ông Tam cũng nói sẽ có giải trình nếu Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bổ nhiệm giám đốc CATP Đà Nẵng thay đại tá Lê Văn Tam