Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sáng nay, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố các quyết định đình chỉ và bổ nhiệm nhân sự tạm thời tại chi nhánh Hà Tĩnh.

Bổ nhiệm lãnh đạo BIDV Hà Tĩnh sau khi khởi tố ông Kiều Đình Hòa

Quang Cường | 30/11/2018, 14:46

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sáng nay, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố các quyết định đình chỉ và bổ nhiệm nhân sự tạm thời tại chi nhánh Hà Tĩnh.

>> Khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa ở Hà Tĩnh

>>BIDV nói gì sau tin ông Trần Bắc Hà bị bắt?

Theo đó, tạm đình chỉ chức danh giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đối với ôngKiều Đình Hòatừ ngày 29.11.

Đồng thời, điều động ông Nguyễn Đình Thịnh, Phó giám đốc ban Khách hàng doanh nghiệp lớn của BIDV giữ chức vụ Phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.Thời gian giữ chức vụ từ ngày 29.11 cho đến khi có quyết định tiếp theo của BIDV. Ông Nguyễn Đình Thịnhsinh năm 1974, nguyên quán Hà Tĩnh, trình độ thạc sỹ tài chính ngân hàng.

Đối với trường hợp của bà Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp), nội bộ của BIDV Hà Tĩnh sẽ tự bố trí người thay thế.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thiên Hoàng, Phó tổng giám đốc BIDV khẳng địnhmọi hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng khách hàng và các giao dịch khác.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ôngTrần Bắc Hà(nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), ông Trần Lục Lang (nguyên Phó tổng giám đốc BIDV), ông Kiều Đình Hoà (nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh và bà Lê Thị Vân Anh (nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, cấm đi khỏi nơi cư trú).

Các bị can trên có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Vào chiều tối 29.11, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét tại tư gia ông Hoà và bà Vân Anh tại TP.Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bổ nhiệm lãnh đạo BIDV Hà Tĩnh sau khi khởi tố ông Kiều Đình Hòa