Với 1 triệu vé bán ra chỉ sau 7 ngày ra mắt, “Escape from Mogadishu" chính thức trở thành bộ phim đầu tiên trong năm 2021 của Hàn Quốc vượt mốc 1 triệu người xem.

Bộ phim Hàn đầu tiên bán được 1 triệu vé giữa dịch COVID-19

Minh An | 04/08/2021, 14:54

Với 1 triệu vé bán ra chỉ sau 7 ngày ra mắt, “Escape from Mogadishu" chính thức trở thành bộ phim đầu tiên trong năm 2021 của Hàn Quốc vượt mốc 1 triệu người xem.

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thông báo rằng tính đến 16g hôm qua, (3.8), bộ phim Escape from Mogadishu đã thu hút được hơn 1 triệu khán giả đến rạp. Tác phẩm phát hành ngày 28.7 và chỉ mất một tuần để đạt được thành tích trên.

Thành tích này được xem là 1 con số ấn tượng, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn đang vô cùng phức tạp, chính phủ Hàn Quốc vẫn đang thắt chặt quy định giãn cách xã hội tại Seoul. Các khu vực thành phố lớn ở xứ sở kim chi cũng cùng chung số phận với các quy định kiểm soát chặt. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, giải trí và các rạp chiếu phim. 

Escape from Mogadishu là bộ phim dựa trên các sự kiện có thật, kể về cuộc chạy trốn sinh tử của các nhân viên đại sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên mắc kẹt giữa cuộc nội chiến ở Somali vào những năm 1991.

Bộ phim do Ryu Seung Wan - người từng cầm trịch các bộ phim ăn khách The Battleship Island, Veteran, The Berlin FileThe Unjust làm đạo diễn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ phim Hàn đầu tiên bán được 1 triệu vé giữa dịch COVID-19