Ngày hôm nay (31.10), Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V

Tuyết Nhung | 31/10/2020, 17:19

Ngày hôm nay (31.10), Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025.

Đại hội lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội, TP.HCM và 61 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Ðại hội tại điểm cầu Trung ương có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.

123100964_2734772250130527_391844565530971438_n.jpg

Đại hội vinh dự được đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý: các Ủy viên Trung ương Đảng; các Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; các lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Sở Tài chính các tỉnh, thành phố; các nguyên Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ.

Đại hội vinh dự được đón nhận các lẵng hoa chúc mừng của: ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ trì Đại hội là ông Ðinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Tài chính và Tập thể Lãnh đạo Bộ.

Dự Đại hội tại các điểm cầu có hơn 700 Ðại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Tài chính.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam (28.8.1945-28.8.2020).

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

123138485_812770732908568_4829430631394680848_n.jpg

Tại Đại Hội, vinh dự đại diện cho ngành Tài chính TP.HCM, ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất do đã lập chiến công xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện và phối hợp, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, ngăn chặn các hành vi buôn bán vận chuyển ma tuý trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động 5 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan toả lớn, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần quan trọng để ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Tài chính vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội này, ngành Tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
42 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V