Cơn bão Goni, với sức gió 250 km/h (tốc độ tối thiểu để được liệt vào bão cấp độ 5 theo thang thế giới), sẽ đổ bộ vào Philippines ngày mai.

Siêu bão Goni mạnh hơn Molave chuẩn bị vượt Philippines vào Biển Đông

Anh Tú | 31/10/2020, 11:59

Cơn bão Goni, với sức gió 250 km/h (tốc độ tối thiểu để được liệt vào bão cấp độ 5 theo thang thế giới), sẽ đổ bộ vào Philippines ngày mai.

Hôm nay (31.10), các quan chức Philippines đã ra lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân ở phía nam đảo Luzon khi cơn bão Goni mạnh nhất thế giới trong năm 2020 tiếp cận quốc gia này.

Bão Goni, với sức gió 250 km/h (tốc độ tối thiểu để được liệt vào bão cấp độ 5 theo thang thế giới), sẽ đổ bộ vào Philippines ngày mai là cơn bão mạnh nhất mà quốc gia này chứng kiến kể từ bão Haiyan đã khiến hơn 6.300 người thiệt mạng hồi tháng 5.2003.

Gremil Naz, một quan chức phòng chống thiên tai địa phương, nói trên đài DZBB rằng người dân ở khu vực ven biển và các nơi dễ xảy ra lở đất tại các tỉnh Camarines Norte và Camarines Sur được ưu tiên sơ tán trước. Chính quyền tỉnh Albay cũng sẽ ra lệnh cho người dân ở những khu vực có nguy cơ phải rời khỏi nhà cửa. "Sức mạnh của cơn bão này không thể xem thường được".

Bão Molave ​​tuần trước đã khiến 22 người Philippines thiệt mạng, chủ yếu do chết đuối ở các tỉnh phía nam thủ đô Manila. Bão Goni dự kiến có sức gió còn mạnh hơn bão Molave rất nhiều. Các quan chức địa phương đã thực hiện phong tỏa các cảng và cấm các ngư dân ra khơi.

bao.jpg

Trong khó khăn chống bão, các nhà chức trách đang phải đối mặt với một trở ngại khác khi phải áp dụng sự giãn cách xã hội tại các trung tâm sơ tán để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Cần nhớ, Philippines có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

Bà Grace America, thị trưởng thị trấn Infanta ở tỉnh Quezon, cho biết trên đài DZBB rằng hàng cứu trợ, máy móc và thiết bị bảo hộ cá nhân đã được bố trí ở các khu vực trọng yếu. “Nhưng vì đại dịch COVID-19, e rằng quỹ của chúng tôi không đủ cho cứu trợ thiên tai”.

Bão Goni, di chuyển về phía Tây với vận tốc 20 km/h từ Thái Bình Dương, sẽ mang đến những trận mưa xối xả tại Manila và 14 tỉnh lân cận vào tối nay, đồng thời đe dọa lũ lụt và lở đất.

Một cơn bão khác, Atsani, đang mạnh lên ngay bên ngoài Philippines. Khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines mỗi năm. Nhưng năm nay, Philippines sẽ chịu số bão cao hơn bình thường và riêng tháng 10, họ đã hứng chịu 5 cơn bão. Do ảnh hưởng của La Nina nên trong 2 tháng cuối năm, bão sẽ còn tiếp tục hình thành ở tây Thái Bình Dương và đổ bộ vào Philippines.

Hiện nay (31.10), ở vùng biển phía Đông Philippines có một siêu bão (có tên quốc tế là Goni) đang hoạt động.

Hồi 7 giờ ngày 31.10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 128,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 07 giờ ngày 01.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ ngày 3.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam

Bài liên quan
Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ giữa tâm bão, Bộ Công Thương nói gì?
“Nếu không có hồ thủy điện Đăk Mi 4 thì toàn bộ lượng nước trong mưa lũ đã tràn xuống khu dân cư từ trước khi nó xả”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM cần làm gì để đột phá trong tăng trưởng kinh tế?
Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng 8,3% vẫn chưa phải là cao so với tiềm năng của TP.HCM. Thành phố có thể hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn nhiều, trên 10%, thậm chí cao hơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Siêu bão Goni mạnh hơn Molave chuẩn bị vượt Philippines vào Biển Đông