Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri Fernando ngày 25.4 thông báo từ chức vì vụ đánh bom dịp Lễ phục sinh khiến hơn 300 người thiệt mạng vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka từ chức

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 26/04/2019, 09:11

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri Fernando ngày 25.4 thông báo từ chức vì vụ đánh bom dịp Lễ phục sinh khiến hơn 300 người thiệt mạng vừa qua.

Ông Fernando khẳng định bản thân chẳng có sai sót gì, nhưng phải chịu trách nhiệm cho sai sót của một số đơn vị dưới quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka cũng nhấn mạnh các cơ quan an ninh đã phản ứng một cách tích cực trước thông tin tình báo về nguy cơ xảy ra tấn công.

Bộ trưởng Fernando là một trong 2 quan chức an ninh hàng đầu bị Tổng thống Maithripala Sirisena yêu cầu từ chức do không kịp thời ngăn chặn âm mưu đánh bom dù nhận được cảnh báo. Nhân vật còn lại là người đứng đầu lực lượng cảnh sát Pujith Jayasundara.

Sri Lanka cuối tuần trước rúng động với loạt vụ đánh bom liên tiếp ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhiều phương tiện truyền thông cho biết lực lượng tình báo Ấn Độ từng gửi cảnh báo nguy cơ tấn công cho phía Sri Lanka, tuy nhiên thông tin không được chia sẻ cho các nhà lãnh đạo hay quan chức cấp cao nước này.

Dù nhận được cảnh báo nhưng lực lượng an ninh Sri Lanka không kịp thời ngăn chặn âm mưu đánh bom - Ảnh: CNN

Chiến dịch truy bắt nghi phạm hiện vẫn tiếp tục dù cảnh sát đã bắt giữ hơn 70 người. Lực lượng an ninh khuyến cáo vài đối tượng đang trên đường tẩu thoát.

Vì lo ngại an ninh, những nhà thờ Công giáo tại Sri Lanka tạm đình chỉ mọi hoạt động công cộng, ngoại trừ nghi lễ chôn cất.

Cẩm Bình (theo Reuters, Colombo Page)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka từ chức