Việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng chung giữa Nga, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc là có thể và điều này sẽ góp phần xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sau khi hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Putin muốn làm dự án chung với Triều Tiên và Hàn Quốc

Hà Ngọc Bách | 25/04/2019, 20:10

Việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng chung giữa Nga, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc là có thể và điều này sẽ góp phần xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sau khi hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

          

"Tôi đã nói về điều này trước đây. Đây không phải là năm đầu tiên chúng tôi nói về chuyện này", Tổng thống Nga Putin nói, trả lời một câu hỏi của phóng viên về các dự án chung có thể có giữa Nga và hai miền Triều Tiên.

"Đặc biệt, điều này bao gồm một tuyến đường sắt trực tiếp nối nam bắc Triều Tiên và Nga tại đầu mút là Đường sắt xuyên Siberia. Điều này cũng bao gồm khả năng xây dựng đường ống, nếu chúng ta nói về dầu khí và có thể xây dựng các đường dây điện mới", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

"Tất cả điều này là có thể. Hơn nữa, theo tôi, đó là vì lợi ích của Hàn Quốc. Nhưng dường như họ thiếu chủ quyền trong việc đưa ra các quyết định cuối cùng do có một số nghĩa vụ liên minh của Hàn Quốc đối với Mỹ", nhà lãnh đạo Nga lưu ý lý do vì sao Hàn Quốc, Triều Tiên khó có thể cùng Nga hợp tác các dự án chung.

Ông Putin cho hay, nếu các dự án chung giữa 3 nước được thực hiện, điều này có thể xây dựng lòng tin trên bán đảo Triều Tiên và hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

"Nếu các dự án này và các dự án tương tự được thực hiện, điều này sẽ tạo ra các điều kiện cần thiết để xây dựng lòng tin, rất cần thiết để giải quyết các vấn đề chính", ông Putin nói.

Dù còn nhiều vấn đề trong việc hợp tác giữa 3 nước, nhưng ông Putin cho hay tuyến đường sắt nối 3 nước trên thực tế đang được hình thành.

"Gần đây, việc lắp ghép đường sắt của miền Bắc và Nam (Triều Tiên) đã diễn ra. Trên thực tế, đã có một đường nối đến Nga, nhưng chúng tôi vẫn phải chạy các chuyến tàu đầu tiên ở chế độ thử nghiệm ở đó. Chúng tôi sẽ bình tĩnh làm việc, chăm chỉ và kiên nhẫn. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ xoay sở để làm điều này và chúng ta càng làm sớm thì càng tốt", ông Putin lưu ý.

Thiên Hà (Theo TASS)

   
Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Putin muốn làm dự án chung với Triều Tiên và Hàn Quốc