Ông Nelson Teich quyết định từ chức Bộ trưởng Y tế Brazil khi mới tại nhiệm một tháng, trong bối cảnh chính quyền quốc gia Nam Mỹ xử lý dịch COVID-19 một cách hỗn loạn.

Bộ trưởng Y tế Brazil từ chức sau một tháng tại nhiệm

16/05/2020, 09:10

Ông Nelson Teich quyết định từ chức Bộ trưởng Y tế Brazil khi mới tại nhiệm một tháng, trong bối cảnh chính quyền quốc gia Nam Mỹ xử lý dịch COVID-19 một cách hỗn loạn.

Thêm một Bộ trưởng Y tế Brazil ra đi do bất đồng với Tổng thống Jair Bolsonaro về cách thức xử lý dịch COVID-19 - Ảnh: O Globo

Bộ trưởng Teich không nêu rõ lý do. Lúc mới nhậm chức, ông dường như chấp nhận tuân theo Tổng thống Jair Bolsonaro: coi trọng khôi phục kinh tế hơn kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên gần đây vị quan chức này lại tỏ ra dè dặt về chuyện tái mở cửa, thậm chí còn phản ứng với sắc lệnh cho phép phòng gym, cơ sở làm đẹp cùng tiệm cắt tóc hoạt động của Tổng thống.

Bất đồng giữa hai người còn xoay quanh vấn đề sử dụng thuốc chữa sốt rét chloroquine điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng thống Bolsonaro ủng hộ phương án dùng chloroquine dù có hàng loạt nghiên cứu chứng minh thuốc có tác dụng phụ nguy hiểm.

Sự ra đi của Bộ trưởng Y tế thứ hai chỉ trong vòng một tháng qua lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ giới chính trị gia lẫn dân chúng. Tại hai thành phố Rio de Janeiro và Sao Paulo, người dân biểu thị thái độ phản đối bằng cách đem xoong nồi ra gõ. Hãng Reuters cho biết các thành viên quân đội trong chính quyền Brazil đang thúc đẩy bổ nhiệm Thứ trưởng Y tế Eduardo Pazuello (một tướng quân đội) giữ chức Bộ trưởng.

Brazil có hơn 220.000 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: The Wall Street Journal

Tình hình dịch COVID-19 tại Brazil hiện rất tồi tệ. Quốc gia Nam Mỹ vượt qua Pháp, Đức trở thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 6 thế giới: hơn 220.000 người, số ca tử vong cũng gần chạm mốc 15.000.

Cho dù Tổng thống Bolsonaro vẫn muốn tái mở cửa, nhưng chính quyền hơn 20 tiểu bang quyết không nới lỏng giãn cách xã hội, vài nơi còn bắt đầu ban hành phong tỏa bắt buộc.

Cẩm Bình (theo The Guardian, Aljazeera)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Y tế Brazil từ chức sau một tháng tại nhiệm