Trong chỉ thị số 274, Bộ trưởng Bộ VHTT-DL chỉ đạo việc hủy kết quả đối với cuộc thi nhan sắc vi phạm pháp luật.

Bộ Văn hóa yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu

Dạ Thảo | 27/09/2022, 13:25

Trong chỉ thị số 274, Bộ trưởng Bộ VHTT-DL chỉ đạo việc hủy kết quả đối với cuộc thi nhan sắc vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, tổ chức một số hoạt động vẫn còn hạn chế như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tổ chức khi chưa được cấp phép. Các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn. Đặc biệt, hiện tượng vi phạm quy định về phổ biến phim trên không gian mạng, tình trạng di sản bị xâm hại, xuống cấp, hoạt động bảo quản, tu bổ di tích chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật...

missplece-2.jpg
Miss Peace Vietnam 2022 được xếp vào nhóm cuộc thi sắc đẹp gây thất vọng

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTT- DL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, nâng cao nhận thức về trách nhiệm quản lý nhà nước trong toàn cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Về quản lý hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, Bộ VHTT-DL yêu cầu Sở VHTT-DL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý chặt chẽ số lượng và chất lượng. Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp quản lý đối với cuộc thi có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, thẩm định chặt chẽ hồ sơ (trong đó rà soát kỹ đề án, bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp lứa tuổi, giới tính...) trước khi tham mưu chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Đối với các cuộc thi vi phạm pháp luật, Sở Văn hóa các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ VHTT-DL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tổng cục Du lịch triển khai các công việc quản lý liên quan như kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu. 

Sau khi Nghị định 144/2020/NĐ - CP về hoạt động biểu diễn nghệ thuật có hiệu lực, không giới hạn số lượng các cuộc thi nhan sắc, tình trạng bát nháo các cuộc thi hoa hậu khiến giới chuyên môn và dư luận thất vọng. Một số sân chơi lộ rõ chất lượng thí sinh yếu kém, khâu tổ chức nhỏ lẻ. Đó còn chưa kể nhiều cuộc thi còn vướng ồn ào mua, bán giải.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ quý II của Bộ VHTT-DL, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục NTBD cho biết, năm nay có tổng cộng 25 cuộc thi hoa hậu xin cấp phép. Trong đó, có 3 cuộc thi hoa hậu không tổ chức như dự kiến, 8 cuộc thi dồn lại từ năm 2021. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
6 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Văn hóa yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu