Liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội), tối 1.10, Bộ Y tế đã yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc trên và lập hội đồng chuyên môn cũng như xử lý các tập thể cá nhân có liên quan, nếu sai phạm.

Bộ Y tế chỉ đạo lập Hội đồng chuyên môn làm rõ cái chết mẹ con sản phụ ở Hà Nội

Hồ Quang | 02/10/2020, 05:20

Liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội), tối 1.10, Bộ Y tế đã yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc trên và lập hội đồng chuyên môn cũng như xử lý các tập thể cá nhân có liên quan, nếu sai phạm.

Quảng Bình: Sản phụ tử vong, bé sơ sinh nguy kịch sau ca sinh mổ

Đà Nẵng kết luận vụ 2 sản phụ tử vong khi sinh mổ: Bệnh viện làm đúng quy trình

Bộ Y tế chỉ đạo xử lý nghiêm vụ sản phụ tử vong ở Yên Bái

Theo đó, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, xác minh thông tin “Hà Nội: Tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, cả mẹ lẫn con tử vong”, và báo cáo nhanh toàn bộ quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đối với sản phụ Tạ Thị Vân gửi về Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày 7.10.2020.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội phải tập trung rà soát, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phụ khoa và sơ sinh trên địa bàn nghiêm túc tuân thủ thực hiện các quy định dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong việc khám, chữa bệnh sản phụ khoa; các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau sinh; công văn 5069/ BYT-BM-TE ngày 29.8.2019 về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai; Chỉ thị 06/CT- BYT ngày 11.8.2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Riêng Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện này thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám, chữa bệnh để đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc, và xử trí đối với trường hợp sản phụ Vân (trong trường hợp Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ không đủ điều kiện thì Sở Y tế Hà Nội thành lập Hội đồng chuyên môn). Sau khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Hà Nội phải thông báo đến gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông.

Qua đó xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân, nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ, và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Trước đó các phương tiện truyền thông cho biết, ngày 27.9.2020, sản phụ Tạ Thị Vân (sinh năm 1984, ngụ xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến sinh con tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Đến hơn 22 giờ ngày 30.9, chị Vân xuất hiện nhiều cơn đau bụng và sức khỏe yếu. Vì lo lắng nên phía gia đình đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ mổ đẻ nhưng bệnh viện hẹn đến sáng 1.10 mới tiến hành mổ đẻ.

Khoảng 4 giờ ngày 1.10, do sức khỏe quá yếu nên thai phụ đã lịm đi, các bác sĩ ở đây mới thực hiện phẫu thuật, đưa cháu bé ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này cả mẹ và con đều đã tử vong. Hiện tại, thi thể cả thai phụ và cháu bé đang được đưa về nhà xác bệnh viện. Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đang làm thủ tục với gia đình và bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế chỉ đạo lập Hội đồng chuyên môn làm rõ cái chết mẹ con sản phụ ở Hà Nội