Liên quan đến lô hàng 4.400 tấn quặng titan chưa rõ nguồn gốc trên tàu Dong Shun bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ tại phao số 0 cảng Kỳ Hà (Quảng Nam), nhà chức trách cho biết đã đưa tàu vào cảng bốc toàn bộ hàng xuống và bắt đầu xử lý sai phạm các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Bốc 4.400 tấn quặng titan xuống khỏi tàu Dong Shun để xử lý vi phạm

Lê Đình Dũng | 23/08/2017, 16:23

Liên quan đến lô hàng 4.400 tấn quặng titan chưa rõ nguồn gốc trên tàu Dong Shun bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ tại phao số 0 cảng Kỳ Hà (Quảng Nam), nhà chức trách cho biết đã đưa tàu vào cảng bốc toàn bộ hàng xuống và bắt đầu xử lý sai phạm các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Chiều 23.8, ông Đoàn Đình Nhi, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Kỳ Hà xác nhận với Một Thế Giới đã bốc toàn bộ hàng trên tàu Dong Shun xuốngcảng Kỳ Hà.

“Chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành xử lý sai phạm của Công ty Đất Quảng Chu Lai theo quy định của pháp luật, sai phạm đến mức nào sẽ xử lý đến mức đó”, ông Nhi nói và cho biết thêm đang xem xét có hay không dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ việc này.

>>Hàng ngàn tấn titan chưa rõ nguồn gốc suýt lọt cảng Kỳ Hà

>>Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai lên tiếng sau lá đơn của ông Nguyễn Thượng Đắt

Như Một Thế Giới đã phản ánh, vào hồi 22 giờ 30 ngày 8.7, lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì phối hợp với Phòng 7, C74, Bộ Công an kiểm tra tàu Dong Shun (quốc tịch Panama) tại khu vực phao số 0 cảng Kỳ Hà. Lô hàng của Công ty Đất Quảng Chu Lai (lô 18, đường số 6, KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam) khai xuất bán qua Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu Dong Shun có hơn 4.400 tấn quặng titan (hàm lượng 44,84%) nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật.

Trụ sở Công ty Đất Quảng Chu Lai

Sau đó một tổ liên ngành được lập ra do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm cơ quan chủ trì điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà chưa thông quan đối với lô hàng khoáng sản nêu trên; đồng thời xem xét xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Liên quan đến các lô hàng của Công ty Đất Quảng Chu Lai, ông Nguyễn Thượng Đắt, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty này đã liên tục gửi đơn tố cáo đến các cấp.

Theo ông Đắt, lô hàng titan 4.400 tấn trên tàu Dong Shun, được vận chuyển về bởi Công ty vận chuyển đường bộ Hùng Đạt (Thừa Thiên-Huế) và được hợp thức hóa bằng Ilmenite và quota của Công ty cổ phần khoáng sản Đất Quảng Chu Lai.

Xác nhận với phóng viên, đại tá Bùi Minh Trứ, Phó tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 cho biết qua điều tra của tổ công tác liên ngành đã phát hiện một số hàng trên tàu Dong Shun không phải của Công ty Đất Quảng Chu Lai và sẽ có biện pháp xử lý.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bốc 4.400 tấn quặng titan xuống khỏi tàu Dong Shun để xử lý vi phạm