Chính phủ lâm thời Bolivia ngày 15.11 yêu cầu các nhà ngoại giao Venezuela rời khỏi nước này, đồng thời cáo buộc hàng trăm công dân Cuba kích động bất ổn từ lúc cựu Tổng thống Evo Morales từ chức.

Bolivia trục xuất các công dân Cuba và nhà ngoại giao Venezuela

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 16/11/2019, 09:57

Chính phủ lâm thời Bolivia ngày 15.11 yêu cầu các nhà ngoại giao Venezuela rời khỏi nước này, đồng thời cáo buộc hàng trăm công dân Cuba kích động bất ổn từ lúc cựu Tổng thống Evo Morales từ chức.

Tân Ngoại trưởng Karen Longaric cho biết Cuba sẽ đưa về nước 725 công dân Cuba hầu hết là bác sĩ, sau khi bà bày tỏ quan ngại họ liên quan đến vài cuộc biểu tình gần đây. Đócũng là lý do để trục xuất toàn bộ nhân viên ngoại giao Venezuela.

Ngoài ra, Bolivia còn chuẩn bị ra khỏi Liên minh Các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) – tổ chức tập hợp những chính phủ cánh tả được lập ra nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực. NgoạI trưởng Longaric đầu tuần có tuyên bố sẽ tìm kiếm quan hệ thân thiết hơn với Mỹ và Chile.

Tân Ngoại trưởng Karen Longaric thông báo về thay đổi lớn trong chính sách ngoại giao của Bolivia - Ảnh: RCBolivia

Venezuela cùng Cuba là hai đồng minh chủ chốt ủng hộ ông Evo Morales – cựu Tổng thống vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tháng 10 nhưng mới đây phải chấp nhận từ bỏ quyền lực.

Việc Morales tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa (nhiệm kỳ thứ 4) châm ngòi cho hoạt động biểu tình quy mô lớn, nhiều vụ bạo lực đã xảy ra. Quân đội lẫn đồng minh chính trị đều không đứng về phía ông, buộc nhà lãnh đạo phải bỏghế rồi chạy sang Mexico tị nạn.

Tuy vậy lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Morales vẫn rất hùng hậu. Tuần qua họ tổ chức biểu tình phản đối chính phủ lâm thời, khiến Bolivia tiếp tục chìm trong hỗn loạn.

Bolivia vẫn chưa thoát khỏi bất ổn - Ảnh: Reuters
Cẩm Bình (theo Reuters, Bloomberg)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
42 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bolivia trục xuất các công dân Cuba và nhà ngoại giao Venezuela